Sân bay Tân Sơn Nhất "tê liệt" vì mưa giông

Ngày 03/11/2015 08:14 AM (GMT+7)

Hàng loạt chuyến bay đã không thể cất - hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều 2.11 vì mưa giông.

Cơn mưa lớn kéo dài kèm gió giật mạnh vào chiều nay (2.11) đã khiến nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, hoặc phải đáp xuống ở sân bay khác. Đại diện Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, trong lúc xảy ra mưa giông, mọi chuyến bay dự kiến xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đều phải dời thời gian bay, trong đó có các chuyến bay của Vietnam Airlines.

Đại diện Hãng hàng không Vietjet Air cũng xác nhận thông tin trên và cho biết một trường hợp cụ thể, hãng này có chuyến bay VJ325 (bay từ Phú Quốc về TP.HCM), nhưng do mưa giông đã không thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Sau hơn nửa tiếng bay bay lòng vòng trên bầu trời, cuối cùng VJ325 đã phải tạm hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ.

Sân bay Tân Sơn Nhất quot;tê liệtquot; vì mưa giông - 1

Tuyến đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), gần sân bay Tân Sơn Nhất, dài khoảng 4km chật cứng phương tiện. Các phương tiện nối đuôi xếp thành hàng dài từ khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả đến khu vực mũi tàu Cộng Hòa - Trường Chinh. Ảnh: Dương Thanh

Đến nay chưa có thống kê chính thức về tổng số các chuyến bay bị ảnh hưởng.

Đại diện Vietnam Airlines thông tin thêm, các chuyến bay thay đổi đã làm đảo lộn lịch làm việc của các thành viên sân bay, phi công lẫn tiếp viên hàng không. Riêng với Vietnam Airlines, thống kê nhanh tới 16h50 cùng ngày đã có 7 chuyến bay không thể hạ cánh theo kế hoạch bay dự kiến, thay vào đó phải hạ cánh ở các sân bay dự bị như sân bay Cam Ranh, Cần Thơ…

Tới 18h, các chuyến bay đã có thể hạ cánh hoặc xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất. Mặc dù các chuyến bay hạ cánh theo thứ tự, nhưng việc hạ cánh liền kề nhau đã khiến nhà chờ của sân bay Tân Sơn Nhất bị quá tải. Đối với các chuyến bay xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, thời gian khởi hành bị chậm trễ.

Người Sài Gòn chôn chân hàng giờ trong "biển nước"

Khoảng 16h chiều nay, cơn mưa lớn kéo dài khiến hàng loạt tuyến đường trên địa bàn TP.HCM chìm trong “biển nước”. Người dân vừa phải bì bõm lội nước, vừa trân mình chịu cảnh kẹt xe hàng giờ trên đường.

Mưa lớn gây ngập nặng các tuyến đường Phan Huy Ích (quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Quá, Song Hành (quận 12), Âu Cơ (quận Tân Bình)… Nước ngập gần hết bánh xe máy và kéo dài cả kilômét. Do ảnh hưởng của mưa lớn khiến giao thông trên nhiều tuyến đường bị “tê liệt”.

Sân bay Tân Sơn Nhất quot;tê liệtquot; vì mưa giông - 2

Kẹt xe dữ dội nhất là các tuyến đường hướng ra khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phương tiện nối đuôi nhau xếp thành hàng dài trên đường. Ảnh: Dương Thanh

Ghi nhận tại tuyến đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) dài khoảng 4km chật cứng phương tiện. Cả dòng người đông đúc nhúc nhích trên đường. Các phương tiện nối đuôi xếp thành hàng dài từ khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả đến khu vực mũi tàu Cộng Hòa - Trường Chinh.

Nhiều người lỡ đi vào khu vực kẹt xe muốn thoát ra cũng không được nên đành chống cằm đứng giữa trời mưa. Một số người leo lên vỉa hè tìm hướng khác để đi khiến tình hình giao thông trở nên hỗn loạn.

Tại vòng xoay Lăng Cha Cả, giao lộ Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn, Hoàng Văn Thụ cũng bị tê liệt. Tuyến đường Trường Sơn, cửa ngõ trước sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, các phương tiện chật kín, thỉnh thoảng chỉ nhích từng tí một trên đường.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của cơn mưa chiều nay, các tuyến đường Trường Chinh, Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình), Thành Thái (quận 10), vòng xoay Dân Chủ (quận 3) cũng bị ùn tắc nghiêm trọng.

 Sân bay Tân Sơn Nhất quot;tê liệtquot; vì mưa giông - 3

Do kẹt xe quá lâu tại các cửa ngõ vào sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và đường về bến xe Miền Đông khiến nhiều người bị trễ chuyến. Ảnh: Dương Thanh

Theo ghi nhận của phóng viên, đến gần 20h30 tối nay, các tuyến đường ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất mới “thở” được. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra ùn tắc.

Theo Ngọc Phạm - Dương Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot