Sáng nay biển Đông đón siêu bão Hagupit

Ngày 09/12/2014 06:33 AM (GMT+7)

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng và Thủy văn Trung ương, trong sáng sớm nay 9/12 bão sẽ đi vào khu vực phía Đông biển Đông. Các tỉnh miền Bắc vẫn tiếp tục rét.

Hồi 4 giờ ngày 9/12, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88km một giờ), giật cấp 10 - 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Như vậy sáng nay (9/12) bão sẽ đi vào khu vực phía Đông biển Đông. Đến 4 giờ ngày 10/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông biển Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 400km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10 - 11. 

Sáng nay biển Đông đón siêu bão Hagupit - 1

Hồi 4 giờ ngày 9/12, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. 

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực phía Đông biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và có khả năng đổi hướng thành Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 4 giờ ngày 11/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ khoảng 390km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9 - 10. 

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Sáng nay biển Đông đón siêu bão Hagupit - 2

Bão Hagupit trên hình ảnh mây vệ tinh

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau và khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao từ 2 – 3m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. 

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km. 

Dự báo thời tiết cho các tình thành trong cả nước ngày và đêm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 – 17 độ, có nơi 11 – 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 20 – 23 độ, riêng Điện Biên – Lai Châu: 24 – 26oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 – 17 độ, vùng núi có nơi 11 - 13oC.  Nhiệt độ cao nhất từ : : 20 – 23oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 – 19 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 20 – 23 độ, phía nam có nơi 23 – 25oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa, có nơi mưa vừa và dông, đêm có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 – 28 độ, phía nam 28 – 31oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 – 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 – 30oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 – 33oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 – 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 21 – 23oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot