Sau mưa lũ lịch sử ở Quảng Ninh, miền Bắc đón mưa lớn 4 ngày

Ngày 31/07/2015 08:40 AM (GMT+7)

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn TƯ cho biết sau trận mưa lũ lịch sử ở Quảng Ninh, miền Bắc lại đón đợt mưa lớn diện rộng từ 31-7 đến 3-8.

Chiều 30-7, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó mưa lũ. Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, chủ trì.

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, nhận định đợt mưa lớn kỷ lục ở Quảng Ninh hiện đã giảm, tuy nhiên bắt đầu từ ngày 31-7 đến 3-8 sẽ có một đợt mưa lớn trên diện rộng ở khu vực Đông Bắc bộ, sau đó lan ra toàn khu vực miền Bắc, Bắc Trung bộ. Vì vậy nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang và các tỉnh miền núi phía Bắc là rất lớn.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết hiện nay mưa đã giảm, tất cả các công việc cơ bản đã được kiểm soát và đang khắc phục hậu quả.

Sau mưa lũ lịch sử ở Quảng Ninh, miền Bắc đón mưa lớn 4 ngày - 1

Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu Bộ Công Thương cử ngay chuyên gia về Quảng Ninh để xem xét, đánh giá và ứng phó nguy cơ vỡ các bãi thải than ở Cẩm Phả - Ảnh: Văn Duẩn

“Đáng tiếc vì mưa cực đoan đột ngột và lớn nên thiệt hại trên địa bàn nặng nề. Con số chính thức đến giờ là 17 người chết, mất tích 6 người, hơn 1.700 hộ phải di dời, trên 3.700 hộ bị ảnh hưởng. Hiện còn khoảng hơn 900 hộ vẫn bị ngập, chủ yếu là ở Cẩm Phả” - ông Long cho biết.

Tuy nhiên điều đặc biệt nguy hiểm là tại bãi thải Mông Dương, Cọc 6 có nguy cơ vỡ bãi thải nên sáng nay chính quyền đã kiên quyết di dời 229 hộ dân. Hiện không còn mưa nên có thể giữ được, nhưng nếu tiếp tục mưa lớn thì rất nguy hiểm. “Nếu các bãi thải ở Cẩm Phả vờ thì cực kỳ nguy hiểm, sẽ vùi lấp toàn bộ nhà cửa của nhân dân” - ông Long lo lắng.

Để chủ động đối phó với đợt mưa thứ hai sắp diễn ra, ông Long cho biết tỉnh đã chỉ đạo các địa phương ứng trực 24/24; kiên quyết di dời dân khỏi những nơi nguy hiểm.

“Nếu đợt mưa thứ hai này mà nơi nào để dân bị chết do sạt lở đất, chắc chắn lãnh đạo các địa phương đó phải bị kỷ luật” - ông Long khẳng định.

Trước lo lắng về bác bãi thải than ở Cẩm Phả có nguy cơ vỡ, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã đề nghị ngay trong chiều nay 30-7, Bộ Công Thương phải cử chuyên gia về Quảng Ninh để phối hợp với địa phương đánh giá nguy cơ vỡ của các bãi thải này, đồng thời chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam kiểm tra hầm, mỏ để đảm bảo an toàn.

Ông Long cũng cho biết trên QL18 đoạn nối Cẩm Phả-Hạ Long, hiện đang sử dụng bơm để hút nước và cố gắng đến chiều nay sẽ thông đường.

Tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị Quân chủng Hải quân trong chiều nay 30-7 cho tàu quân sự ra đảo Cô Tô để đưa khách vào bờ.

“Mỗi chuyến tàu chở khoảng 200 khách, đi đường cửa núi đưa về Vân Đồn. Từ Vân Đồn dùng xe khách đưa về Cẩm Phả”-ông Long nói.

Theo Văn Duẩn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết