Siết cổ người yêu cũ rồi uống thuốc diệt cỏ tự vẫn

Ngày 28/10/2015 08:33 AM (GMT+7)

Hẹn người yêu cũ gặp mặt lần cuối để chia tay về quê, Bùi Văn Giang đã dùng dây điện mang theo siết cổ cô, sau đó uống thuốc diệt cỏ tự vẫn.

Khoảng 14 giờ 30 phút chiều 27-10, Bệnh viện Đa Khoa TP Pleiku tiếp nhận bệnh nhân Phạm Thị Nguyệt Minh (19 tuổi, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) trong tình trạng cổ có vết đứt, chảy nhiều máu và Bùi Văn Giang (28 tuổi, quê Ninh Bình) trong tình trạng ngộ độc thuốc diệt cỏ.

Siết cổ người yêu cũ rồi uống thuốc diệt cỏ tự vẫn - 1

Bùi Văn Giang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Pleiku

Minh và Giang vốn có quan hệ tình cảm với nhau nhưng đã chia tay. Sau đó, Giang muốn nối lại mối quan hệ nhưng Minh không chấp nhận.

Siết cổ người yêu cũ rồi uống thuốc diệt cỏ tự vẫn - 2

Cả hai được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp tục điều trị

Lấy lý do gặp mặt để chia tay trước khi về quê, trưa 27-10, Giang đã hẹn Minh tại một khách sạn trên địa bàn TP Pleiku nói lời tạm biệt. Sau khi vào phòng được một lúc, Giang bất ngờ dùng dây điện mang theo siết cổ làm Minh bị thương. Sau đó, Giang lấy thuốc diệt cỏ mang theo để tự vẫn.

Theo Hoàng Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự