Sông Tranh 2 lại rung lắc do động đất

Ngày 30/03/2013 16:17 PM (GMT+7)

Một trận rung lắc kèm theo tiếng nổ vào chiều tối hôm qua và nhiều dư chấn đã xảy ra vào sáng hôm nay (30/3) tại vùng rừng núi Trà My thuộc khu vực thủy điện Sông Tranh 2.

Chiều tối hôm qua (29/3), khu vực vùng thủy điện Sông Tranh 2 có mưa giông lớn kèm theo sấm sét kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Ngay sau cơn mưa giông vừa dứt vào khoảng 23 giờ 41 phút đêm hôm qua, tại khu vực này đã diễn ra trận động đất lớn kèm theo tiếng nổ rung chuyển lòng đất.

“Vừa xem xong phim chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng nổ phát ra từ lòng đất, kèm theo đó là mặt đất chao đảo kéo dài khoảng 7-9 giây đồng hồ. Tui chỉ kịp kéo mấy đứa con chạy ra ngoài…” Anh Hồ Văn Danh, ở xã Trà Đốc, kể qua điện thoại với P.V.

“Khổ nhất của bà con tui ở đây vào mùa nắng nóng là dông lốc, kèm theo sấm sét khiến ai cũng lo sợ. Giờ lại thêm động đất liên tục như ri bà con tui ở đây càng lo hơn mà không biết phải làm sao để yên tâm sinh sống…” Ông Hồ Văn Lợi, ở Trà Đốc, nói.

Sông Tranh 2 lại rung lắc do động đất - 1

Người dân xã Trà Đốc lo sợ sau trận giông lốc và động đất xảy ra

Những người dân tại khu vực quanh thủy điện Sông Tranh 2 cảm nhận được rất rõ động đất diễn ra khá mạnh. Tuy nhiên, theo kết quả phân tích của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý địa cầu Việt Nam, thì trận động đất này có cường độ nhỏ với 1,7 độ richter.

Nhiều người dân cho biết: Vào thời điểm mưa giông kèm theo sấm sét và sau đó là động đất khu vực Trà My bị mất điện lưới cục bộ liên tục. Do mất điện cục bộ nên ngay giữa đêm khuya, cán bộ của Viện Vật lý địa cầu hiện đang công tác tại khu vực tại Sông Tranh 2 đã trực tiếp đến Trạm lấy số liệu thủ công từ máy đo để truyền về Viện để phân tích, công bố chính xác cường động đất để theo dõi.

Theo kết quả phân tích cho biết sáng hôm nay (30/3), trận động đất trên xảy ra vào lúc 14 giờ 41 phút giờ GMT, tức khoảng 23 giờ 41 phút giờ Việt Nam, tại vị trí có tọa độ 15.370N – 108.080E, thuộc khu vực thủy điện Sông Tranh 2, với cường độ 1,7 độ richter, ở độ sâu 5,5km.

Sông Tranh 2 lại rung lắc do động đất - 2
Các cán bộ Viện vật lý đang ghi nhận các thông số trận động đất

Ông Vũ Đức Toàn, Phó giám đốc Công ty thủy điện Sông Tranh 2 cho biết: Máy đo gia tốc gắn trên đỉnh đập đã ghi nhận được sự dịch chuyển của gia tốc nền thân đập, nhưng không đáng kể.

Mực nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 trong sáng ngày 30/3 vẫn ở mức 139,63m, nước đổ về hồ chứa tăng không đáng kể, bình quân khoảng 40m3/giây.

Ráng sáng hôm nay, tại khu vực Sông Tranh 2 tiếp tục xảy ra 3 dư chấn nhưng với cường độ nhỏ, các máy đo không ghi nhận được. Các trận động đất sáng hôm nay người dân ghi nhận là mặt đất chao đảo nhẹ.

Theo Vũ Trung (Vietnamnet)
Nguồn: