Sự thật bất ngờ vụ thiếu nữ chém bạn trai vì “chia tay đòi quà”

Ngày 20/10/2016 06:00 AM (GMT+7)

Cơ quan điều tra đã làm rõ vụ việc cô gái gây thương tích cho bạn trai tại ký túc xá trường Đại học Giao thông vận tải.

Ngày 19.10, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý hành chính chị Nguyễn Ngọc Mai (22 tuổi) vì có hành vi gây tổn hại sức khỏe người khác.

Trước đó, tối 17.10, tại ký túc xá trường Đại học Giao thông vận (phường Láng Hạ, quận Đống Đa) xảy ra xô xát giữa một cô gái với nam thanh niên được cho là người yêu cũ. Cô gái sử dụng dao trong lúc xô xát khiến nam thanh niên bị thương phải nhập viện.

Cô gái sau đó được cảnh sát đưa về trụ sở và làm rõ danh tính là Mai, còn nam thanh niên bị thương là Hoàng Tuấn Kiên (bạn trai của Mai).

Một số thông tin cho rằng, nguyên nhân dẫn tới xô xát là do Kiên tới gặp Mai để đòi lại những món quà đã tặng khi hai người còn mặn nồng.

Tuy nhiên, theo điều tra của Công an quận Đống Đa, nguyên nhân dẫn tới xô xát giữa giữa Mai và Kiên không phải vì “chia tay đòi lại quà”.

Theo cơ quan điều tra, Mai và Kiên có quan hệ tình cảm yêu đương khoảng 4 năm. Nhưng gần đây tình cảm hai người đã rạn nứt.

Sự thật bất ngờ vụ thiếu nữ chém bạn trai vì “chia tay đòi quà” - 1

Ký túc xá trường Đại học Giao thông vận nơi xảy ra sự việc

Khoảng 20h30 ngày 17.10, Kiên tới ký túc xã trường Đại học Giao thông vận tải nơi Mai ở, với mục đích nối lại tình cảm và dự định cuối năm sẽ làm lễ cưới. Tới nơi, Kiên gọi cửa phòng nhưng Mai nhờ bạn cùng phòng nói với Kiên là mình đi vắng.

Kiên sau đó vào phòng định lấy quần của mình để trong tủ đồ Mai trước đó. Lúc này, Mai xuất hiện đuổi Kiên ra bên ngoài.

Kiên muốn nối lại tình cảm, nhưng Mai không đồng ý và tiếp tục đuổi bạn trai ra khỏi phòng. Do Kiên vẫn cố xông vào nên Mai đã tát bạn trai một nhát. Bực tức, Kiên cũng tát lại bạn gái. Sau đó, Mai lấy móc quần áo đánh vào người Kiên.

Trước tình thế này, Kiên lấy mũ bảo hiểm chống trả thì Mai lấy một con dao khua khua và nói “anh về đi”. Tuy nhiên, do Kiên vẫn lao vào nên con dao trúng vào đầu gây xuớc da đầu khoảng 2cm.

Khi Kiên ra khỏi phòng thấy máu chảy nên đã tới bệnh viện sơ cứu vết thương.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an phường Láng Hạ và Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Đống Đa đã vào cuộc điều tra, xác minh. Tuy nhiên, cả Mai và Kiên đều không có đơn đề nghị xử lý hình sự và từ chối giám định thương tích nên cơ quan điều tra xử lý hành chính với người liên quan.

*Tên người liên quan đã được thay đổi.

Theo Xuân Lực
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự