Tai nạn kinh hoàng ở Lào Cai: Lái xe bất chấp biển cấm

Ngày 27/10/2013 11:08 AM (GMT+7)

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, tài xế của chiếc xe gặp nạn đã phớt lờ biển cấm đối với loại xe trọng tải từ 2,5 tấn trở lên, trong khi thực tế xe anh này điều khiển có trọng tải lên tới 10 tấn.

Công an huyện Bảo Yên cho biết, tại ngã ba thị trấn Phố Ràng, các cơ quan chức năng đã đặt biển cấm xe có tải trọng từ 2,5 tấn trở lên lưu thông trên tuyến Quốc lộ 279, đoạn Phố Ràng – Bảo Hà do điều kiện đường sạt lở.

Tai nạn kinh hoàng ở Lào Cai: Lái xe bất chấp biển cấm - 1

Ảnh: Báo Lào Cai

Tuy nhiên, anh Vũ Hữu Hòa – tài xe của chiếc xe khách mang biển số 15B-01076 vẫn cố tình phớt lờ biển báo, lái xe trên đoạn đường cấm, trong khi trọng tải của xe này lên tới 10 tấn.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới vụ tai nạn thương tâm chiều tối 25.10 tại Km 74 + 200 thuộc lộ 279 thuộc xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Tới chiều qua, toàn bộ chiếc xe gặp nạn đã được trục cẩu thành công lên mặt đường. 7 nạn nhân thiệt mạng đã được xác định danh tính, trong đó có một phụ xe quê ở Thái Bình, số còn lại đều là hành khách ở thành phố Hải Phòng.

Trong số 39 người bị thương, có 3 trường hợp bị thương rất nặng đã qua cơn nguy kịch.

Theo Thu Thảo/ Dân Việt
Nguồn:

Tin liên quan