Tài xế Uber dí dao vào cổ bà bầu cướp 3 triệu đồng và 1 điện thoại

Ngày 29/08/2016 14:38 PM (GMT+7)

Tài xế Uber tại TP. HCM cố tình đi sai đường rồi chốt cửa kề dao vào cổ một phụ nữ mang thai cướp 3 triệu đồng và điện thoại di động.

Ngày 29/8, thông tin từ Công an phường Bến Nghé (quận 1) cho biết, đang tạm giữ hình sự tài xế Đức Trọng (SN 1985, ngụ quận 1, TP. HCM) để điều tra làm rõ hành vi dùng dao khống chế cướp tài sản bà bầu.

Trước đó, khoảng 18h50 phút ngày 25/8, chị B.T.B.Tr (SN 1982) đón taxi Uber do tài xế Trọng lái đi từ đường Đinh Tiên Hoàng tới đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1.

Tài xế Uber dí dao vào cổ bà bầu cướp 3 triệu đồng và 1 điện thoại - 1

Tài xế Trọng tại cơ quan Công an

Theo chị Tr, trong lúc lái xe đi, tài xế Trọng cố tình đi sai đường rồi nói mình đi nhầm.

“Tôi cũng ngợ ngợ nhưng tài xế quá bình tĩnh và trả lời để quay đầu lại. Tuy nhiên, lái xe lại tiếp tục lao xe vào một con hẻm có các ô tô khác đang đậu. Tôi quá hoảng sợ đến mức không biết tự mở cửa thoát thân.

Sau đó, tài xế khoá chốt cửa. Dí dao vào cổ kêu đưa tiền, điện thoại... Không sẽ đâm chết. Tôi mang theo 4 triệu, tài xế lấy 3 triệu và 1 điện thoại, tôi xin lại 1 triệu vì đang mang bầu cần tiền để tiếp tục sống...”, chị Tr kể.

Sau khi cướp tài sản chị Tr, tài xế Trọng đã đẩy chị Tr xuống xe chạy đi. Chị Tr sau đó đi bộ gặp người quen rồi được đưa đến Công an trình báo.

Vụ việc dí dao cướp tài sản bà bầu hiện đã được Công an phường Bến Nghé chuyển lên Đội điều tra tổng hợp Công an quận 1 để tiếp tục làm rõ.

Tân Phú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự