Tài xế xích lô chở tôn cứa cổ cháu bé ở HN bị tuyên phạt 6 tháng cải tạo không giam giữ

Ngày 27/03/2017 17:37 PM (GMT+7)

Ông Đinh Ngọc Thạch – người lái xe xích lô chở tôn khiến bé trai tử vong ở Tân Mai, Hoàng Mai hồi tháng 9/2016 bị Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai tuyên xử phạt 6 tháng cải tạo không giam giữ.

Chiều 27/3, Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai (Hà Nội) mở phiên toà xét xử sơ thẩm với bị cáo Đinh Ngọc Thạch (tên gọi khác là Đinh Ngọc Bình) – người lái xe xích lô chở tôn khiến bé trai tử vong ở Tân Mai, Hoàng Mai hồi tháng 9/2016.

Ông Bình bị VKSND quận Hoàng Mai truy tố về Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 202 Bộ luật hình sự.  Đại diện gia đình cháu bé không có mặt tại phiên tòa và có đơn xin xét xử vắng mặt.

Tài xế xích lô chở tôn cứa cổ cháu bé ở HN bị tuyên phạt 6 tháng cải tạo không giam giữ - 1

Sức khỏe ông Bình yếu hơn vì lo nghĩ nhiều.     

Theo cáo buộc, khoảng 14h30 ngày 23/9/2016 tại đường 2,5 Tân Mai, phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đạp do cháu Trần Minh Hoàng (SN: 2007, HKTT: 203 B3 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển đi phía sau cùng chiều thiếu chú ý quan sát, đâm vào phía sau tấm tôn trên xe xích lô do ông Đinh Ngọc Thạch đang đỗ trên đường gần vỉa hè theo chiều từ Kim Đồng về Đền Lừ. Hậu quả cháu Hoàng bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tài xế xích lô chở tôn cứa cổ cháu bé ở HN bị tuyên phạt 6 tháng cải tạo không giam giữ - 2

Bà Phương – vợ ông Bình mong chồng được giảm nhẹ hình phạt.

Về vấn đề dân sự, đại diện gia đình ông Bình đã bồi thường thiệt hại cho gia đình cháu Trần Minh Hoàng số tiền 130.000.000 đồng.

Đại diện gia đình nạn nhân không có ý kiến gì thêm về bồi thường thiệt hại dân sự và đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông Bình.

Tài xế xích lô chở tôn cứa cổ cháu bé ở HN bị tuyên phạt 6 tháng cải tạo không giam giữ - 3

Nhiều đồng đội của ông Bình cũng đến tham gia phiên tòa.

Theo bà Lê Thị Phương (thôn Trại, xã Liên Tiết, TP. Phủ Lý, Hà Nam) - vợ ông Bình, từ khi phiên tòa bị hoãn lần trước (ngày 7/3), vợ chồng ông bà về quê để ông Bình dưỡng bệnh. Trưa hôm nay, ông bà và người thân mới đi xe từ quê lên tham gia phiên tòa. “Thời gian vừa qua, sức khỏe ông ấy suy yếu vì lo lắng, suy nghĩ nhiều”, bà Phương cho biết. Vì ông Bình bị đau lưng, đứng lâu bị tê mỏi nên tại phiên tòa, chủ tọa cho phép ông Bình được ngồi để xét xử.

Tại phiên tòa, ông Bình nhận lỗi sai nhưng bày tỏ vì sức khỏe suy yếu nên mong tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Tài xế xích lô chở tôn cứa cổ cháu bé ở HN bị tuyên phạt 6 tháng cải tạo không giam giữ - 4

Ông Bình bị tuyên phạt 6 tháng cải tạo không giam giữ.

Được biết, sau khi tai nạn xảy ra, ông Bình thường sang gia đình thăm hỏi gia đình nhà cháu Hoàng. Tuy nhiên, từ Tết đến giờ do sức khỏe yếu nên ông về quê dưỡng bệnh, không có điều kiện thường xuyên sang thăm hỏi gia đình cháu bé.

Do tại tòa bị cáo Bình khai báo thành khẩn và có sự ăn năn, hối hận, gia đình ông Bình cũng đã bồi thường dân sự cho gia đình cháu bé, đồng thời gia đình cháu bé có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, bản thân ông Bình là cựu quân nhân, có đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ đất nước, kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bình 6 tháng cải tạo không giam giữ.

Đỗ Hương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h