Tấn công bằng dao ở Tân Cương, 5 cảnh sát TQ thiệt mạng

Ngày 23/09/2015 23:16 PM (GMT+7)

Ít nhất 5 cảnh sát Trung Quốc bị đâm chết trong cuộc tấn công bằng dao tại một mỏ than ở khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc).

Hãng tin Reuters ngày 23.9 dẫn lời một cảnh sát địa phương cho biết, vụ việc dùng dao tấn công cảnh sát xảy ra vào cuối tuần trước, ở mỏ than Sogan, thành phố Aksu thuộc Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Ít nhất 5 cảnh sát thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ tấn công này.

Tấn công bằng dao ở Tân Cương, 5 cảnh sát TQ thiệt mạng - 1

Cảnh sát bán quân sự Trung Quốc tuần tra trên đường phố ở Khu tự trị Tân Cương (ảnh minh họa).

“Vụ tấn công có quy mô lớn đã được các phần tử ly khai lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước nhằm vào cảnh sát và các chủ mỏ tại khu vực mỏ than Sogan”, một thông báo của Chính phủ Trung Quốc cho biết.

Phóng viên của Hãng tin Reuters đã gọi tới chính quyền Khu tự trị Tấn Cương, nhưng không nhận được câu trả lời về vụ 5 cảnh sát Trung Quốc bị đâm chết.

Những vụ việc như vậy thường được truyền thông nước ngoài đưa tin và chỉ được Chính phủ Trung Quốc xác nhận sau đó vài ngày.

Hồi tháng 6, một vụ tấn công bằng dao và bom nhằm vào trạm kiểm soát giao thông thành phố Kashgar ở Khu tự trị Tấn Cương, khiến ít nhất 18 cảnh sát thiệt mạng.

Căng thăng giữa người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và người Hán đã gây ra nhiều vụ đổ máu tại Khu tự trị Tân Cương trong những năm gần đây. Hàng trăm người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công tại khu vực này.

Theo Huy Phong (Reuters)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan