Thị trường Noel 2014: Giá tăng vọt, khách đua nhau mua sớm

Ngày 10/12/2014 00:06 AM (GMT+7)

Mặc dù còn nửa tháng nữa mới tới Noel, nhưng tại các tuyến phố, cửa hàng lưu niệm, khách đã chen nhau mua sắm đồ trang trí cho lễ Giáng sinh.

Hàng loạt mặt hàng phục vụ Noel tăng giá

Dạo quanh các con phố Hàng Mã, Lương Văn Can, Tôn Thất Tùng (Hà Nội), hàng hóa được trưng bày với nhiều màu sắc rực rỡ và có phần phong phú hơn về chủng loại, cầu kỳ, bắt mắt hơn so với năm ngoái.

Thị trường Noel 2014: Giá tăng vọt, khách đua nhau mua sớm - 1

Nhiều mặt hàng trang trí Noel đa dạng với đủ màu sắc rực rỡ mời khách mua

Theo các chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã – Hà Nội, giá các mặt hàng phục vụ Noel năm nay tăng từ 10-15% so với năm ngoái. 

Bà Lê Thị Chung, chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết, năm nay, giá các mặt hàng nhập vào cao, phải tăng thêm 10 – 15 nghìn đồng/mỗi mặt hàng. Cụ thể, cây thông Noel, có giá từ 150.000 – 3.000.000 đồng/cây. Đặc biệt cây thông đèn phát sáng có giá khá cao từ 1,5 - 4 triệu đồng/cây.

Thị trường Noel 2014: Giá tăng vọt, khách đua nhau mua sớm - 2

Cây thông phát sáng có giá từ 1,5 – 4 triệu đồng/cây tùy vào kích cỡ, có giá cao hơn so với các cây thông phổ biến

Vòng nguyệt quế là mặt hàng bán khá chạy có giá từ giá từ 150.000 – 600.000 đồng/bộ. Dây kim tuyến đủ màu sắc có giá 8.000 – 25.000 đồng/dây. Các cặp chuông có giá từ 100.000 - 600.000 đồng/cặp.

Quần áo Noel có giá từ 100.000 – 300.000/bộ, mũ ông già Noel từ 10.000 – 30.000 đồng/chiếc. Đèn trang trí có giá từ 40.000-300.000 đồng/ bộ.

Hút khách nhất vẫn là bờm sừng hươu, mũ ông già Noel vì giá hợp lý khoảng 10.000 -30.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Qúy chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã – Hà Nội, cho biết, mặt hàng sừng hươu bán rất chạy, vì giá hợp lý, các bạn trẻ rất thích món đồ này. 

Thị trường Noel nhộn nhịp từ rất sớm

Theo ghi nhận, vào thời điểm này, trên các tuyến phố Hàng Mã, các cửa hàng bán đồ lưu niệm ở Tôn Thất Tùng (Hà Nội) rất đông người qua lại mua và xem đồ.

Các chủ cửa hàng bán đồ trang trí Noel đều nhận định, năm nay khách sắm đồ về trang trí Noel sớm hơn mọi năm.

Bà Lê Thị Chung chủ cửa hàng phố Hàng Mã cho hay, không khí bán hàng Noel nhộn nhịp từ cuối tháng 11. Thời gian này khách mua thường là nhà hàng, khách sạn, quán cà phê... Chỉ những ngày sát với Giáng sinh gia đình mới nhộn nhịp mua đồ.

Chị Nguyễn Thị Nga, quản lý nhà hàng Hương Sen cho biết, đã mua đồ từ vài ngày trước, nhưng vì thiếu đồ trang trí nên đi mua thêm. Mọi năm, phải giữa tháng 12 mới trang trí, nhưng năm nay nhà hàng đón Noel ngay từ những đầu tháng. Đây cũng là dịp thu hút khách đến nhà hàng. 

Thị trường Noel 2014: Giá tăng vọt, khách đua nhau mua sớm - 3

Chủ cửa hàng phố Hàng Mã – Hà Nội đang treo hàng để thu hút khách mua

Có mặt trên phố Hàng Mã – Hà Nội, anh Nam, chủ salon tóc, chia sẻ, năm nay các mặt hàng Noel rất phong phú, bắt mắt. Giá cũng tăng hơn mọi năm 10 – 20 nghìn đồng. Dường như Noel không chỉ những người theo đạo Thiên Chúa mà đã dần trở thành mùa lễ hội của mọi người.

Không khí Noel đã bắt đầu sôi động tại các điểm kinh doanh, nhà hàng, khách sạn trên các tuyến phố Hà Nội. Trước sảnh cơ quan, nhà hàng, khách sạn các cây thông lấp lánh ánh đèn, tỏa rực. 

Theo Hồng Anh (Dân Việt)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot