Thi trượt, con trai siết cổ mẹ đến chết

Ngày 03/03/2013 09:23 AM (GMT+7)

Một thanh niên 19 tuổi tại Ấn Độ đã siết cổ mẹ đến chết do lo lắng bà mẹ sẽ phát hiện ra việc cậu ta thi trượt.

Sự việc xảy ra hôm 1/3. Đứa con bất hiếu tên Sourav Khilari ban đầu đã đổ ớt bột lên mắt mẹ mình là bà Mousumi Khilari (45 tuổi) sau đó dùng một sợi dây thừng siết cổ bà mẹ đến chết.

Người mẹ tội nghiệp đã cố gắng kêu cứu, thấy vậy những người hàng xóm chạy tới phá cửa nhưng lúc đó bà mẹ đã nằm bất động trên nền nhà.
Cảnh sát sau đó đã tới hiện trường và bắt giữ Sourav, con trai duy nhất của bà Mousumi và người chồng là một nhân viên đường sắt.

Trong quá trình thẩm vấn, Sourav khai rằng anh ta trượt bài kiểm tra tốt nghiệp và không dám thông báo cho bố mẹ về việc này. Tuy nhiên khi thấy bạn bè bắt đầu nhận được giấy báo thi thì anh ta cho rằng không thể giấu giếm thêm được nữa nên đã sát hại mẹ.

Cảnh sát cho biết cha của Sourav đang ở chỗ làm tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Theo M.Minh (ANTĐ/IE)
Nguồn:

Tin liên quan