Thời tiết tối 10/10 rất thuận lợi cho bắn pháo hoa

Ngày 06/10/2014 11:08 AM (GMT+7)

Tối 10/10, Thủ đô Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm, dự báo thời tiết sẽ rất đẹp, thuận lợi cho tất cả các hoạt động kỷ niệm.

Nhận định chung về thời tiết dịp lễ kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương cho hay, trong cả ngày thời tiết Thủ đô Hà Nội mát mẻ, không mưa, rất thuận lợi cho các hoạt động kỷ niệm, đặc biệt là hoạt động bắn pháo hoa tối ngày 10/10.

Dự báo, kiểu thời tiết ngày 10/10 cũng giống kiểu thời tiết hiện tại như ngày hôm nay (6/10), ngày nắng, trưa khô, tối và đêm se se lạnh, mang đặc trưng của kiểu thời tiết mùa thu rất đẹp.

Bà Trần Thị Chúc, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạn Vừa - Dài, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương cho hay, dự báo ngày 10/10, nhiệt độ ban ngày khoảng trên 30 độ C, ban đêm khoảng 23 độ C- 24 độ C, trời không lạnh, rất mát mẻ.

Thời tiết tối 10/10 rất thuận lợi cho bắn pháo hoa - 1

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa từ 21h - 21h15 ngày 10/10 (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, trời sẽ không mưa, ban ngày độ ẩm không khí xuống thấp, tạo cảm giác rất dễ chịu. Dự báo, độ ẩm thấp nhất vào tầm buổi trưa, khoảng 50% – 55% hơi khô, nhưng buổi tối và đêm, độ ẩm không khí có thể lên đến 80%.

30 điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội ngày 10/10

Tối 10/10, Thủ đô Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm, thời gian bắn sẽ kéo dài trong 15 phút, từ 21h – 21h15 phút, bao gồm 5 điểm tầm cao, 25 điểm tầm thấp:

- 5 điểm tầm cao gồm: Điểm số 1 ở hồ Hoàn Kiếm có 2 trận địa trước Bưu điện và trụ sở Báo Hà Nội Mới. Điểm thứ 2 tại Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng). Điểm 3 tại vườn hoa Lạc Long Quân (Tây Hồ). Điểm số 4 hồ Văn Quán (quận Hà Đông), và điểm số 5 ở SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm). Tổng số quả 3.100 quả, mỗi trận địa 500 quả, riêng SVĐ Mỹ Đình 600 quả.

- 25 điểm pháo hoa tầm thấp sẽ tương ứng với 25 quận, huyện, thị xã còn lại, vị trí do từng đơn vị xác định. Pháo hoa tầm thấp có tổng số 1.500 giàn được chia đều cho 25 điểm. 

Bảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan