Thú chơi hoa lê sau Tết của người Hà Nội

Ngày 15/03/2016 00:09 AM (GMT+7)

Hoa lê có nguồn gốc từ Lạng Sơn và các tỉnh Tây Bắc. Mỗi cành có giá từ 300.000 đồng - 2 triệu đồng; tùy thuộc vào kích thước.

Những ngày sau Tết Nguyên đán, khi đào, quất bắt đầu tàn; người Hà Nội lại có thú chơi hoa lê muộn. Tại chợ hoa Quảng Bá, loài hoa này được bày bán khá nhiều. Mỗi cành có giá dao động từ 300.000 đồng - 2 triệu đồng; tùy thuộc vào kích thước.

Ông Cần, 60 tuổi - một tiểu thương bán hoa lê tại chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ) cho biết, loài hoa này được trồng nhiều ở khu vực Lạng Sơn và một số tỉnh Tây Bắc.

"Hoa lê được mệnh danh là hoa đào trắng bởi chúng chỉ nở sau rằm tháng Giêng. Vài năm trở lại đây, hoa lê được rất nhiều người ưa thích bởi thời gian hoa nở rất lâu, giá cả cũng tương đương với một cành đào cùng kích thước", ông Cần cho biết thêm.

Thú chơi hoa lê sau Tết của người Hà Nội - 1

Những ngày giữa tháng 3, một góc chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ) ngập tràn hoa lê trắng.

Thú chơi hoa lê sau Tết của người Hà Nội - 2

Nhiều người dân Hà Nội thích thú ngắm nhìn và chọn mua một cành hoa lê sau Tết.

Thú chơi hoa lê sau Tết của người Hà Nội - 3

Hoa lê thường có 5 cành và mọc thành từng chùm.

Thú chơi hoa lê sau Tết của người Hà Nội - 4

Những cây thân rêu mốc xù xì bán sẽ được giá cao.

Thú chơi hoa lê sau Tết của người Hà Nội - 5

Hoa lê tại đây được nhập về từ chủ yếu Lạng Sơn và một số tỉnh Tây Bắc.

Thú chơi hoa lê sau Tết của người Hà Nội - 6

Thú chơi hoa lê sau Tết của người Hà Nội - 7

Thu hút ong tìm tới hút mật.

Thú chơi hoa lê sau Tết của người Hà Nội - 8

Nhiều cành lác đác có quả non.

Thú chơi hoa lê sau Tết của người Hà Nội - 9

Hàng năm, cứ qua rằm tháng Giêng ông Cần (Nhật Tân, Tây Hồ) lại nhập hoa lê về bán.

Thú chơi hoa lê sau Tết của người Hà Nội - 10

Một cành lê mốc và có thân tầm gửi bám vào được rao bán với giá khoảng 2 triệu đồng.

Thú chơi hoa lê sau Tết của người Hà Nội - 11

Rất nhiều cành vẫn còn nguyên dây buộc để đảm bảo không bị gẫy nhánh trong quá trình vận chuyển đường xa.

Thú chơi hoa lê sau Tết của người Hà Nội - 12

Anh Luân - một tiểu thương tại chợ Quảng Bá cho biết, năm nay, giá hoa lê không đắt lắm. Mỗi cành dao động từ 500.000 đồng - 2 triệu đồng, tùy kích thước.

Thú chơi hoa lê sau Tết của người Hà Nội - 13

Vẻ đẹp của hoa lê thu hút rất nhiều tay máy trẻ tới chụp ảnh.

Thú chơi hoa lê sau Tết của người Hà Nội - 14

Wang Si Hung - một du học sinh Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên bạn được nhìn thấy hoa lê. "Loài hoa này rất đẹp. Nó rất giống hoa anh đào của Nhật nhưng cánh mỏng hơn hoa anh đào khá nhiều", Wang Si Hung chia sê thêm.

Thú chơi hoa lê sau Tết của người Hà Nội - 15

Nhiều người dân mải mê ngắm nhìn hoa lê sau Tết.

Thú chơi hoa lê sau Tết của người Hà Nội - 16

Thú chơi hoa lê sau Tết của người Hà Nội - 17

Tranh thủ mua một cành lê về chơi để "níu" giữ chút xuân còn sót lại.

Thú chơi hoa lê sau Tết của người Hà Nội - 18

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ảnh hot trong tuần