Thủ đô Hà Nội hửng nắng

Ngày 12/03/2014 08:10 AM (GMT+7)

Tình trạng mưa ẩm cả ngày ở thủ đô Hà Nội sẽ tạm chấm dứt trong ngày hôm nay, nó chỉ xảy ra về đêm và sáng sớm, đến trưa chiều hửng nắng ấm, nhiệt độ tăng thêm 2 – 3 độ C, trời ấm lên rõ rệt.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày hôm nay trạng thái nhiều mây âm u, có mưa nhỏ và sương mù ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía đông Bắc Bộ sẽ tạm thời chấm dứt, trời đôi lúc hửng nắng, nhiệt độ tăng thêm từ 2 – 3 độ C lên mức 22 – 25 độ C, nhiệt độ về đêm cũng tăng lên mức 17 – 20 độ C, trời ấm lên rõ rệt. Ở phía tây Bắc Bộ phổ biến sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng mạnh, nhiệt độ 26 – 29 độ C, riêng khu Tây Bắc là 30 – 33 độ C.

Trái ngược hoàn toàn với thời tiết miền Bắc, ở khu vực nam Trung Bộ đã nhiều ngày nay không có mưa, nắng cường độ mạnh kéo dài chiếu rọi từ 7 - 9 tiếng mỗi ngày, mưa rất ít, lượng mưa thiếu hụt nghiêm trọng so với trung bình hàng năm, tại Quy Nhơn (Bình Định), Sơn Hòa (Phú Yên) thiếu từ 74 – 96%, thậm chí ở Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) hoàn toàn không có mưa. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu nước trầm trọng khiến cho hàng ngàn hec ta cây trồng trên cạn bị khô cháy, các diện tích đất trồng lúa của bà con không thể gieo cấy do khô nẻ. Theo dự báo tình trạng khô hạn này sẽ còn kéo dài trong những ngày tới khi mà tại khu vực này chưa có bất cứ hình thế thời tiết gây mưa nào hoạt động, chỉ còn tác động yếu của khí lạnh khuếch tán từ phía bắc xuống đủ gây mưa không đáng kể cho Bình Định, các tỉnh từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận chỉ có nắng hạn gay gắt.

Ở Nam Bộ ngày hôm nay tiếp tục phổ biến nắng mạnh, nhiệt cao với tâm điểm nắng nóng là các tỉnh miền đông Nam Bộ. Nhiệt độ nắng nóng tại đây lên tới 35 – 36 độ C, một số nơi ở miền tây Nam Bộ nhiệt độ cũng đạt tới 35 độ C, tăng 2 – 3 độ so với ngày trước đó.

Trên biển ở vùng cửa biển Vịnh Thái Lan trời vẫn duy trì nắng ráo, ít mây, gió cấp 4, tầm nhìn xa thoáng từ 15 – 20 km. Ở ngoài khơi hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời tiết ổn định, gió cấp 4, cấp 5, sóng lặng biển êm.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 – 25 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 22 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 – 29 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 – 35 độ C.

Hoàng Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết