Thu giữ nửa tấn thuốc Đông y xuất xứ Trung Quốc

Ngày 26/04/2016 08:29 AM (GMT+7)

Tại thời điểm bị bắt giữ, chủ nhân số thuốc Đông y không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ lô hàng trên.

Chiều 25/4, tại xóm 8 (Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội); đội Quản lý thị trường số 8 - Chi cục quản lý thị trường Hà Nội phối hợp cùng Công an huyện Gia Lâm khám xét và bắt quả tang Trần Văn Trường, sinh năm 1985 (Gia Lâm, Hà Nội) đang có hành vi mua bán, tiêu thụ khối lượng lớn thuốc Đông y.

Tại thời điểm đó, cơ quan chức năng phát hiện trên xe của Trường chứa rất nhiều dược liệu bao gồm Đan bì, Ý dĩ, Đỗ Trọng; được đựng trong bao tải, phía ngoài ghi toàn chữ Trung Quốc; với số lượng khoảng 500 kg. Toàn bộ số hàng này, Trường không đưa ra được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Sau khi tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ lô hàng; chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu giữ nửa tấn thuốc Đông y xuất xứ Trung Quốc - 1

Khoảng nửa tấn thuốc Đông y lậu bị cơ quan chức năng thu giữ tại  xóm 8 (Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội).

Thu giữ nửa tấn thuốc Đông y xuất xứ Trung Quốc - 2

Thu giữ nửa tấn thuốc Đông y xuất xứ Trung Quốc - 3

Toàn bộ số dược liệu này được đựng trong bao tải, phía ngoài ghi toàn chữ Trung Quốc.

Thu giữ nửa tấn thuốc Đông y xuất xứ Trung Quốc - 4

Thu giữ nửa tấn thuốc Đông y xuất xứ Trung Quốc - 5

Số thuốc Đông y này chủ yếu là Đan bì, Ý dĩ, Đỗ Trọng.

Thu giữ nửa tấn thuốc Đông y xuất xứ Trung Quốc - 6

Tại thời điểm bị bắt giữ, chủ lô hàng không đưa ra được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nói trên.

Thu giữ nửa tấn thuốc Đông y xuất xứ Trung Quốc - 7

Toàn bộ lô hàng bị thu giữ, chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thuốc giả