Tiếp tục "bới lòng sông Hàn" tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích

Ngày 05/06/2016 09:29 AM (GMT+7)

6h30' sáng nay (5/6), hàng chục thợ lặn cùng các lực lượng chức năng tiếp tục được huy động mở rộng vùng tìm kiếm các nạn nhân tàu chìm trên sông Hàn (Đà Nẵng) tối 4/6.

8h sáng 5/6, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn có mặt tại hiện trường, thăm hỏi nạn nhân, cùng lãnh đạo địa phương tăng cường công tác tìm kiếm cứu nạn.

Tiếp tục quot;bới lòng sông Hànquot; tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích - 1

Lực lượng chức năng tăng cường tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân mất tích trên tàu Thảo Vân 2 bị lật chìm giữa sông Hàn (Đà Nẵng).

Theo ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, số lượng nạn nhân được cứu sống hiện lên 45 người (tăng 2 người do cập nhật danh sách thuyền viên trên tàu Thảo Vân 2). Hiện hầu hết các nạn nhân cơ bản ổn định sức khỏe, tâm lý và đã xuất viện. Chỉ còn 2 nạn nhân vẫn còn đang điều trị hồi sức, trong đó có 1 thuyền viên, 1 hành khách nước ngoài.

"Đây là lần đầu tiên xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc trên sông Hàn như thế. Ngành chức năng sẽ điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức sai phạm", ông Thơ nhấn mạnh.

Tiếp tục quot;bới lòng sông Hànquot; tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích - 2

Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn có mặt tại hiện trường.

Theo ông Thơ, tàu du lịch này được hoán cải từ tàu cá, còn kiểm định nhưng chưa đủ các điều kiện cấp phép hoạt động du lịch.

Ông Khuất Việt Hùng đánh giá cao những nỗ lực TKCN của cơ quan chức năng Đà Nẵng. "Trong đêm mà triển khai được như thế là rất hiệu quả", ông Hùng nói và đề nghị Đà Nẵng tiếp tục tăng cường TKCN các nạn nhân mất tích, chăm sóc, ổn định tinh thần, sức khỏe cho các nạn nhân đã được cứu vớt.

Ghi nhận PV Báo Giao thông tại hiện trường, 2 mũi tìm kiếm các nạn nhân được mở rộng từ cầu Sông Hàn ra đến cửa biển Đà Nẵng. Trong đó có một mũi của Bộ tư lệnh Quân khu V do Thiếu tướng Ngô Duy Đức, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng quân khu V trực tiếp chỉ đạo.

Theo thống kê Quân khu V và lực lượng BĐBP Đà Nẵng huy động hơn 320 cán bộ chiến sĩ, cùng 100 tàu thuyền chuyên dụng, ngư dân.

Mũi tìm kiếm cứu nạn của Quân khu 5 làm chủ công điều động lực lượng đặc công nước và các ngư dân quận Sơn Trà triển khai hai mũi dàn hàng dọc khu vực quanh cầu sông Hàn.

Đồng thời, sử dụng các tàu cơ động rà soát tìm kiếm các khu vực xung quanh khu vực bị nạn tổ chức giăng lưới đánh cá ở phía dưới hạ lưu sông Hàn chặn đón trong trường hợp nạn nhân tử nạn trôi theo dòng chảy và sử dụng lực lượng công an, bộ đội chốt chặn khu vực tìm kiếm, bảo đảm an ninh trật tự.

Tiếp tục quot;bới lòng sông Hànquot; tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích - 3

Người dân theo dõi các hoạt động tìm kiếm cứu nạn

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 20h30' ngày 4/6/2016 trên sông Hàn (khu vực trước khách sạn Novotel), xảy ra vụ tai nạn lật tàu du lịch Thảo Vân 2 (mang số hiệu ĐNa – 0016) do tài công Lê Công Chí, trú tại An Hải Bắc, Sơn Trà, TP Đà Nẵng điều khiển. Chủ tàu là ông Võ Quốc Hùng, trên tàu chở khoảng 46 người tham quan ngắm cảnh sông Hàn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các tàu du lịch ở gần đã kịp thời cứu vớt được 43 người (trong đó có 4 người quốc tịch Malaixia; 39 người việt nam), các nạn nhân được đưa đến các bệnh viện trên địa bàn TP. Đà Nẵng cấp cứu kịp thời, hiện nay đã ra viện (hiện 1 người quốc tịch Malaixia đang còn điều trị ở bệnh viện Đa khoa TP. Đà Nẵng và một thuyền viên Đỗ Xuân Phong, 47 tuổi, trú An Hải Đông, Sơn Trà).

Đến thời điểm này vẫn còn 3 người mất tích, gồm Phạm Tấn Cường (SN 1970), quê ở tỉnh Bình Định; hai anh em ruột Trịnh Kim Phượng (SN 2009) và Trịnh Tiến Huy (SN 2012)  quê ở Bắc Cạn. 

Theo Xuân Huy - Tấn Việt
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vụ chìm tàu ở Đà Nẵng