Tìm thấy xác ướp Ai Cập 1.000 tuổi còn nguyên vẹn

Ngày 15/11/2016 21:05 PM (GMT+7)

Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện được một xác ướp 1.000 tuổi vẫn còn nguyên vẹn ở Luxor, miền nam Ai Cập.

Dailymail đưa tin, dẫn tin từ Bộ Di tích cổ của Ai Cập cho hay xác ướp trên được phát hiện thấy trong một ngôi mộ được xây dựng trong thời gian từ năm 1075-664 trước Công nguyên, ở Luxor, bờ tây sông Nile hôm 13/11.

Tìm thấy xác ướp Ai Cập 1.000 tuổi còn nguyên vẹn - 1

Khi tìm thấy, xác ướp được phủ vải lanh và lót ngoài bằng thạch cao. Quan tài có màu sặc sỡ, chôn gần ngôi đền có từ thời vị vua chiến binh Thutmose III (trị vì từ năm 1479 TCN – 1425 TCN).

Theo Bộ Cổ vật Ai Cập, nhiều khả năng đây là ngôi mộ của Amenrenef, một người hầu của hoàng gia.

Tìm thấy xác ướp Ai Cập 1.000 tuổi còn nguyên vẹn - 2

Xác ướp mới tìm thấy hầu như nguyên vẹn

Myriam Seco Alvarez, trưởng nhóm khảo cổ cho hay chiếc quan tài được trang hoàng rực rỡ, mang hơi thở của các biểu tượng tôn giáo của Ai Cập cổ đại, với hình nữ thần Isis và Nephtys.

Tìm thấy xác ướp Ai Cập 1.000 tuổi còn nguyên vẹn - 3

Ngôi mộ nơi các nhà khảo cổ tìm thấy xác ướp

Hà Anh (Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện lạ thế giới