Tin mới thời tiết 30/3: Miền Bắc đón không khí lạnh mới, giảm 7 độ C

Ngày 30/03/2017 10:44 AM (GMT+7)

Gần sáng mai (31/3), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc khiến nền nhiệt giảm trung bình 5-7 độ C.

Sáng nay không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương dự báo ngày mai bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 30/03 đến hết ngày 31/03 ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; các tỉnh ven biển bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 31/03 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. 

Tin mới thời tiết 30/3: Miền Bắc đón không khí lạnh mới, giảm 7 độ C - 1

Miền Bắc đón không khí lạnh mới (Ảnh minh họa)

Từ trưa và chiều mai, các tỉnh vùng núi trung du Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng đồng bằng đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 16-18°C, vùng núi 13-16°C, vùng núi cao dưới 10°C. 

Hà Nội có mưa, mưa rào, từ đêm mai trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18°C. 

Từ trưa và chiều mai, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) chuyển gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Trong ngày và đêm nay, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trong ngày hôm nay, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, có nơi dưới 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 30oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam đến đông cấp 2 – 3, gần sáng ngày mai chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, có nơi trên 28oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29, có nơi trên 29oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC. 

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam đến đông cấp 2 – 3. Độ ẩm từ 63 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết