Tin mới thời tiết 3/8: Hà Nội giảm nhiệt, mưa lớn diện rộng đến hết tuần

Ngày 03/08/2017 08:36 AM (GMT+7)

Từ hôm nay đến ngày 6/8, khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới 5000m, nên ngày hôm qua (02/8) khu vực Tây Bắc, Việt Bắc đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Mường Tè (Lai Châu) 134.1mm, TP.Điện Biên 92mm, … 

Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương dự báo từ hôm nay (03/8) đến hết ngày 06/8 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt như sau: 

Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn: Tổng lượng mưa từ 150-250mm, một số nơi trên 250mm. 

Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng: Tổng lượng mưa từ 100-150mm, có nơi trên 200mm. 

Tin mới thời tiết 3/8: Hà Nội giảm nhiệt, mưa lớn diện rộng đến hết tuần - 1

Toàn miền Bắc có mưa lớn đến hết tuần (Ảnh minh họa)

Các nơi khác ở Bắc Bộ: Tổng lượng mưa dưới 100mm; thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng. 

Khu vực Hà Nội từ hôm nay đến ngày 06/08 chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. 

Ngoài ra, lưu lượng đến hồ Lai Châu đã tăng nhanh và đạt đỉnh ở mức 8140m3/s lúc 12h ngày 2/8 và đang giảm chậm; lưu lượng đến hồ Sơn La đang tăng nhanh.

Lúc 16 giờ, lưu lượng đến hồ Lai Châu ở mức: 4740 m3/s; đến hồ Sơn La: 9580m3/s. Thủy điện Lai Châu đang mở 5 cửa xả mặt.

Tin mới thời tiết 3/8: Hà Nội giảm nhiệt, mưa lớn diện rộng đến hết tuần - 2

Thuỷ điện Lai Châu phải xả tràn do mưa lớn. (Ảnh minh họa)

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ; riêng khu Tây Bắc 26-28oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết