Tổ chức truy điệu, an táng Đại tướng

Ngày 13/10/2013 04:57 AM (GMT+7)

Lễ truy điệu trọng thể Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức vào 7h ngày 13/10/2013 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Cùng thời gian này, Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng sẽ được tổ chức tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình và Hội trường Thống Nhất TP.HCM.

Sau lễ truy điệu tại Nhà tang lễ, linh cữu của Đại tướng sẽ được chuyển bằng ô tô từ Nhà tang lễ qua các tuyến phố: Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Quảng trường Cách mạng Tháng 8 - Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu - Trần Phú - Lê Trực - Sơn Tây - Kim Mã - Cầu Giấy - Xuân Thủy - Phạm Văn Đồng - Thăng Long, đến sân bay Nội Bài vào khoảng 11h.

Từ sân bay Nội Bài, linh cữu Đại tướng cùng đoàn tang lễ sẽ di chuyển vào sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) trên hai chuyến bay ATR 72 và A321 phục vụ tang lễ mang số hiệu lần lượt là VN103 và VN1911. Sau đó, linh cữu Đại tướng được chuyển bằng ô tô đến vị trí an táng.

Lễ an táng Đại tướng tại khu vực vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình bắt đầu vào 16h cùng ngày.

Tại Quảng Bình, tính đến chiều ngày 12/10, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được hoàn tất.

Đường vào sân phía trước khu vực an táng Đại tướng đã hoàn thành, khu mộ nằm phía sau tháp chuông, lưng chừng núi, có một đường đi lên bằng bậc tam cấp và một đường xuống. Từ đây có thể nhìn rõ bãi biển phía trước.

Tổ chức truy điệu, an táng Đại tướng - 1

Khẩn trương cấp điện khu vực làm lễ chôn cất Đại tướng

Tổ chức truy điệu, an táng Đại tướng - 2

Khu vực dưới chân núi Thọ Sơn đi lên khu lăng mộ

Tổ chức truy điệu, an táng Đại tướng - 3

Nhà trong khu du lịch Vũng Chùa - Đảo Yến cạnh điểm đặt mộ Đại tướng

Tổ chức truy điệu, an táng Đại tướng - 4

Bãi đỗ xe chuyên dụng dưới chân núi Thọ Sơn

Nhóm PV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan