TP.HCM bắn pháo hoa Tết Dương lịch - Hà Nội Tết Âm lịch

Ngày 30/12/2014 15:04 PM (GMT+7)

Tết Dương Lịch 2015, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại tòa tháp Bitexco Financial Tower số 2 Hải Triều, quận 1. Tết Âm lịch, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm quận, huyện, thị xã.

Để đón chào năm mới 2015 và chào mừng kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật với màn trình diễn ánh sáng laze 3D tạo hình cờ Tổ quốc, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh… sẽ diễn ra tại tại tòa tháp Bitexco Financial Tower số 2 Hải Triều, quận 1, trong 15 phút, từ 0h00 đến 0h15 ngày 1/1/2015.

Với chủ đề: “Thành phố Hồ Chí Minh 40 mùa xuân”, trong 15 phút bắn  pháo hoa sẽ kết hợp trình diễn ánh sáng Laze 3D tạo hình cờ Tổ quốc, cờ Đảng, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các công trình là biểu tượng của TP.HCM như chợ Bến Thành, UBND TP.HCM, Nhà hát TP.HCM, Bưu điện TP.HCM, dinh Thống Nhất… trên hai mặt tòa tháp Bitexco.

Để đảm bảo an toàn cho khu vực bắn, từ 21 giờ ngày mai (31/12/2014), một số tuyến đường sẽ được phong tỏa là đường Hải Triều, Hồ Tùng Mậu, Ngô Đức Kế, Hàm Nghi (đoạn nối Pasteur – Tôn Đức Thắng), một phần Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, đoạn xung quanh khu vực bắn.

TP.HCM bắn pháo hoa Tết Dương lịch - Hà Nội Tết Âm lịch - 1

TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa Tết Dương lịch. Ảnh: Bảo Anh

Thủ đô Hà Nội trong dịp Tết Âm lịch sắp tới cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm quận, huyện, thị xã trong toàn thành phố.

Cụ thể, Hà Nội sẽ tổ chức 30 điểm bắn pháo hoa, trong đó có 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao, 25 điểm bắn tầm thấp.

5 điểm bắn tầm cao gồm: hồ Hoàn Kiếm. Đây là điểm có 2 trận địa; Công viên Thống Nhất; Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ); hồ Văn Quán (quận Hà Đông); sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm).

Thời lượng mỗi điểm bắn là 15 phút.    

Các điểm pháo hoa tầm thấp bao gồm: Đống Đa, Thanh Xuân, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Trì, Hoàng Mai, Gia Lâm, Long Biên, Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh, Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thường Tín, Phú Xuyên. Vị trí bắn pháo hoa do từng quận, huyện xác định.

Các điểm bắn pháo hoa sẽ tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân nhân dịp năm mới và các dịp lễ hội, đồng thời qua đó thu hút khách du lịch đến với Thủ đô...

Bảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết Dương lịch