TP.HCM: Bắt hơn 1 tấn thịt heo thối

Ngày 16/09/2013 16:35 PM (GMT+7)

Hơn 1,1 tấn thịt heo bốc mùi hôi thối và đang biến đổi màu sắc tại phường Linh Tây, Q. Thủ Đức vừa bị Trạm Thú y quận Thủ Đức (TP.HCM) phát hiện.

Chi cục Thú y TP.HCM cho hay, Trạm Thú y quận Thủ Đức, TP.HCM kết hợp với Công an kinh tế quận và UBND phường Linh Tây kiểm tra số nhà 1101/1A Kha Vạn Cân, khu phố 1, phường Linh Tây, Q. Thủ Đức vừa phát hiện bà Nguyễn Ngọc Diệp kinh doanh hơn 1,1 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc. Toàn bộ lô hàng đã bốc mùi hôi và biến đổi màu sắc. Hiện, Đoàn kiểm tra đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và xử lý tiêu hủy toàn bộ lô hàng trên theo quy định.

TP.HCM: Bắt hơn 1 tấn thịt heo thối - 1

Hơn 1 tấn thịt heo thối bị phát hiện tại Thủ Đức, TP.HCM

Ngoài ra, Trạm Thú y Thủ Đức cũng kết hợp với cơ quan chức năng phường  Linh Xuân, Hiệp Bình Chánh, Tam Phú, Bình Chiểu và Linh Trung đã kiểm tra phát hiện 9 trường hợp vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch. 14 trường hợp xử phạt về vận chuyển sản phẩm động vật có dấu kiểm soát giết mổ nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển. Tang vật thu giữ gồm gần 3 tạ thịt heo, gần 1 tạ thịt bò, thịt gà và 600 quả trứng gia cầm.

Cũng tại địa bàn quận Thủ Đức, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức cùng Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng vừa thu giữ tang vật và xử lý vi phạm hành chính gồm 1,7 tấn thịt heo sữa; 2.800 con vịt thịt; 500 con gà thịt; gần 1 tấn thịt heo; gần 4 tạ phụ phẩm heo; 1,2 tạ trứng cút ; 9.200 quả trứng vịt; 1 con ngựa thịt; 20 con bò thịt; 1, 5 tấn sản phẩm chế biến đã vi phạm hành chính trong quá trình vận chuyển, chủ yếu là không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ kiểm dịch và vận chuyển quá số lượng được cấp trong giấy tờ kiểm dịch.

Thu Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kinh hoàng thực phẩm bẩn