TP.HCM: Ngày đầu năm học, nghìn người "chôn chân" trên xa lộ

Ngày 07/09/2015 14:21 PM (GMT+7)

Trong buổi sáng đầu tuần, nhiều nút giao thông trọng điểm của TP.HCM xảy ra tình trạng ùn ứ, hàng ngàn phương tiện xếp thành hàng dài. Nhiều học sinh đi học muộn ngày đầu tiên sau lễ khai giảng.

Ùn tắc nghiêm trọng nhất là khu vực ngã tư Thủ Đức (đoạn giáp ranh quận 9 và Thủ Đức). Từ sáng sớm, giao thông qua đây đã khó khăn. Càng về sau lượng phương tiện đổ về càng nhiều, gây ùn tắc kéo dài.

Đến 7h các phương tiện bị “chôn chân” tại ngã tư. Nguyên nhân của tình trạng này là do đèn tín hiệu giao thông không hoạt động.

TP.HCM: Ngày đầu năm học, nghìn người quot;chôn chânquot; trên xa lộ - 1

Trong buổi sáng đầu tuần, nhiều nút giao thông trọng điểm của TP.HCM xảy ra tình trạng ùn ứ, hàng ngàn phương tiện xếp thành hàng dài.

Các tuyến đường qua ngã tư Thủ Đức như Lê Văn Việt (quận 9), đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức) và 2 tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội là Lê Văn Chí, Nguyễn Văn Bá (quận Thủ Đức) giao thông kẹt cứng.

Một số người đi xe máy sợ trễ làm và trễ giờ học của con em nên đã chạy xe máy lên cầu vượt thép Thủ Đức. Có người còn liều mạng cho xe chạy ngược chiều trên cây cầu cấm các phương tiện xe 2 bánh lưu thông.

Nhiều người cố thoát khỏi cảnh kẹt xe đã luồn vào các con hẻm nhỏ, tuy nhiên vẫn không thoát được. Tại các trạm xe buýt trên xa lộ Hà Nội cũng đông nghẹt người đứng chờ vì xe không tới, nhiều người đành phải đi xe ôm để kịp giờ.

Anh Nguyễn Văn Trung có nhà ở quận Thủ Đức cho biết: “Sáng nay, đưa con đi học ngày đầu sau lễ khai giang nhưng phải vượt qua “biển người” do ùn xe nên con gái trễ học 20 phút”.

Đến gần 10h, đèn tín hiệu giao thông hoạt động, giao thông qua đây mới trở lại bình thường.

Cũng trong sáng đầu tuần, tại khu vực vòng xoay Phạm Văn Đồng – Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) tình trạng kẹt xe cũng nghiêm trọng. Xe máy, xe ô tô phải nhích từng cm trên đường. Nhiều người leo lên lề, quay đầu xe khiến giao thông hỗn loạn.

Theo ghi nhận, nguyên nhân gây ra ùn tắc là do khu vực vòng xoay có công trình Tân Sơn Nhất -  Bình Lợi -  Vành đai đang thi công.

TP.HCM: Ngày đầu năm học, nghìn người quot;chôn chânquot; trên xa lộ - 2

Ùn tắc nghiêm trọng nhất là khu vực ngã tư Thủ Đức (đoạn giáp rãnh quận 9 và Thủ Đức) do đèn tín hiệu giao thông không hoạt động

TP.HCM: Ngày đầu năm học, nghìn người quot;chôn chânquot; trên xa lộ - 3

TP.HCM: Ngày đầu năm học, nghìn người quot;chôn chânquot; trên xa lộ - 4

TP.HCM: Ngày đầu năm học, nghìn người quot;chôn chânquot; trên xa lộ - 5

Nhiều phương tiện “dậm chân” tại chỗ

TP.HCM: Ngày đầu năm học, nghìn người quot;chôn chânquot; trên xa lộ - 6

TP.HCM: Ngày đầu năm học, nghìn người quot;chôn chânquot; trên xa lộ - 7

TP.HCM: Ngày đầu năm học, nghìn người quot;chôn chânquot; trên xa lộ - 8

 Để vượt qua “biển người” một số người đi xe máy chạy lên cầu vượt thép Thủ Đức. Cây cầu cấm  các phương tiện xe 2 bánh lưu thông

TP.HCM: Ngày đầu năm học, nghìn người quot;chôn chânquot; trên xa lộ - 9

Chen nhau giữa các phương tiện xe ô tô, xe tải để thoát khỏi kẹt xe

TP.HCM: Ngày đầu năm học, nghìn người quot;chôn chânquot; trên xa lộ - 10

Cảnh sát giao thông có mặt điều tiết tại khu vực ngã tư Thủ Đức

TP.HCM: Ngày đầu năm học, nghìn người quot;chôn chânquot; trên xa lộ - 11

Nhiều người bất lực đành tấp xe vào lề đường chờ hết kẹt xe

TP.HCM: Ngày đầu năm học, nghìn người quot;chôn chânquot; trên xa lộ - 12

 Đến gần 10h đèn tín hiệu hoạt động trở lại, giao thông qua đây dần trở lại bình thường.

TP.HCM: Ngày đầu năm học, nghìn người quot;chôn chânquot; trên xa lộ - 13

Nhiều người mòn mỏi chờ xe buýt ở trạm trên xa lộ Hà Nội.

Theo Dương Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot