TQ: Chùa thu 400 triệu với người thắp hương đầu tiên

Ngày 07/02/2014 08:10 AM (GMT+7)

Một ngôi chùa ở tỉnh Chiết Giang đã đưa giá 118 nghìn tệ cho ai muốn thắp nén hương đầu tiên trong năm Giáp Ngọ.

Người Trung Quốc tin rằng, ai được thắp nén hương đầu tiên vào khoảnh khắc  Giao thừa tại một ngôi chùa thiêng thì lời cầu khấn sẽ hiệu nghiệm.

Theo Chinascope, hàng vạn Phật tử xếp hàng bên ngoài các ngôi chùa trong đêm Giao thừa để giành quyền được thắp nén hương đầu tiên.

TQ: Chùa thu 400 triệu với người thắp hương đầu tiên - 1

Tận dụng phong tục đó, nhiều ngôi chùa đã nâng giá. Đặc biệt, dịp Tết Giáp Ngọ này, một ngôi chùa ở tỉnh Chiết Giang đã ra giá 118 nghìn tệ (19.470 USD), tương đương 406,7  triệu đồng.

Do tình trạng người tập trung quá đông ở các ngôi chùa, nên đã  xảy ra  nhiều vụ lộn xộn và những sự cố khác. Cảnh sát ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tây đã được huy động để bảo đảm trật tự.

Theo Phúc Thịnh (Gia Đình & Xã Hội/Chinascope)
Nguồn:

Tin liên quan