Trình độ tiếng Anh của Hàn Quốc chỉ đạt mức "vừa phải" dù chi tiền mạnh tay

Ngày 19/08/2016 12:42 PM (GMT+7)

Hàn Quốc đứng thứ 27 trong số 70 quốc gia trong cuộc khảo sát trình độ tiếng Anh học sinh.

Trình độ nói tiếng Anh của người Hàn Quốc đạt mức độ vừa phải mặc dù quốc gia này chi mạnh tay vào việc học ngoại ngữ.

Kết quả này dựa vào nghiên cứu 70 quốc gia và Hàn Quốc xếp thứ 27 về trình độ tiếng Anh của học sinh, Education First (EF), công ty về giáo dục quốc tế cho biết trong một báo cáo thường niên. 

Trình độ tiếng Anh của Hàn Quốc chỉ đạt mức quot;vừa phảiquot; dù chi tiền mạnh tay - 1

Hàn Quốc xếp thứ 27/70 quốc gia khảo sát trình độ tiếng Anh học sinh.

Theo đó, Hàn Quốc bị rơi xuống phía sau Singapore (thứ 12), Malaysia (thứ 14) và Ấn Độ (thứ 20). 

Hàn Quốc cũng tụt 3 bậc so với kết quả của những năm trước đó trong khi hàng năm, nước này đổ khá nhiều tiền cho việc học tiếng Anh.

Được biết, Hàn Quốc đã chi khoảng 18,4 tỷ USD vào giáo dục tư nhân năm 2013, trong đó 1/3 là chi cho việc học tiếng Anh, EF cho biết. 

"Mặc dù được đầu tư nhiều nhưng trình độ tiếng Anh của người trưởng thành ở Hàn Quốc lại không được cải thiện. Việc chú trọng học tiếng Anh để đạt điểm số cao trong các bài kiểm tra tại trường không phải là cách để nâng hạng trình độ tiếng Anh", một chuyên gia giáo dục cho biết.

Đây có thể là lý do chính lý giải cho việc tại sao Hàn Quốc chi nhiều tiền nhưng vẫn học chưa giỏi tiếng Anh.

Tào Nga (Koreatimes)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự