Trời rét sâu, Hà Giang xuất hiện băng tuyết

Ngày 16/12/2015 18:34 PM (GMT+7)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, một số tỉnh miền Bắc trời rét đậm, rét hại; một số nơi xuất hiện băng giá.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm hôm nay (16/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết các tỉnh Trung Trung Bộ. Ở Bắc và trung Trung Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. 

Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác Trung Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Đặc biệt, Đồng Văn (Hà Giang) xuất hiện tuyết rơi mỏng, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) xuất hiện băng giá.

Đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc. Theo nhận định, đêm và sáng mai (17/12), sẽ là tâm điểm của đợt rét với nền nhiệt 11 - 13 độ C ở đồng bằng và dưới 10 độ ở vùng núi cao.

Tại một số vùng núi cao như Sapa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), đèo Pha Đin (Sơn La),... nhiệt độ sẽ giảm xuống còn 1 - 3 độ C, có thể xuất hiện băng giá.

Trời rét sâu, Hà Giang xuất hiện băng tuyết - 1

Tuyết xuất hiện ở xã Sà Phìn (Đồng Văn, Hà Giang). 

Trời rét sâu, Hà Giang xuất hiện băng tuyết - 2

Tuy nhiên, lượng tuyết rơi tại đây lác đác, không nhiều.

Trời rét sâu, Hà Giang xuất hiện băng tuyết - 3

Tuyết cũng xuất hiện tại một điểm trường tại xã Tả Phìn (Sapa, Lào Cai).

Trời rét sâu, Hà Giang xuất hiện băng tuyết - 4

Tuy nhiên, lượng tuyết ở đây cũng không nhiều.

Trời rét sâu, Hà Giang xuất hiện băng tuyết - 5

Trời rét sâu, Hà Giang xuất hiện băng tuyết - 6

Trời trở lạnh, băng giá cũng xuất hiện tại huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).

Nhóm PV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết