Trưng bày “của quý” đá khổng lồ 2.000 năm tuổi gây tranh cãi

Ngày 14/04/2017 18:58 PM (GMT+7)

Bức tượng “của quý” bằng đá 2.000 năm tuổi trong vườn nhà một người buôn đổ cổ ở Áo khiến hàng xóm bất bình.

Nhà buôn đổ đổ Juergen Hesz, 53 tuổi, đã quyết định trưng bày bức tượng “của quý” được tạc cách đây 2.000 năm, trong vườn nhà ông tại thị trấn Traunkirchen, Áo.

Tuy nhiên, những người hàng xóm cho rằng bức tượng mang tính khiêu dâm hơn là giá trị nghệ thuật. Họ đã làm đơn gửi lên chính quyền để yêu cầu ông Hesz phá bỏ bức tượng dương vật.

Trưng bày “của quý” đá khổng lồ 2.000 năm tuổi gây tranh cãi - 1

Người đứng đầu thị trấn Traunkirchen, ông Christoph Schragl ngày 11.4 đã gửi nhóm công nhân lắp đặt hàng rào thép quanh khu vườn của ông Hesz và sau đó phủ một lớp vải xanh để che tác phẩm nghệ thuật được cho là lố bịch.

Nhưng ông Hesz sau đó đã dỡ bỏ lớp vải che vì cho rằng tác phẩm trưng bày vẫn nằm trên phần đất của ông. Nhà buôn đồ cổ đã thảo luận với chính quyền địa phương để tìm ra giải pháp tốt nhất.

Theo Huy Phong
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin ngắn