Truy tố “phi công trẻ” giết con gái nhân tình trong nhà tắm

Ngày 25/08/2014 08:31 AM (GMT+7)

Sau khi bóp cổ con gái của nhân tình, kẻ thủ ác thấy nạn nhân còn thoi thóp nên đã chế sữa tắm và nước sôi để khiến nạn nhân chết hẳn.

Ngày 24/8, VKSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố T.Đ.Quang (SN 1989, ngụ quận Phú Nhuận) về tội “Giết người” với khung hình phạt lên đến tử hình.

Theo cáo trạng, Quang và bà H.T.C.N. (ngụ huyện Củ Chi) có mối quan hệ tình cảm, đến giữa năm 2013 bà N. muốn chấm dứt mối quan hệ nhân tình nhưng Quang không đồng ý.

Sáng 8/8/2013, Quang gọi điện hẹn gặp nhưng bà N. nói đang đi công việc. Cho rằng bà N. lẩn tránh mình nên Quang chạy xe máy đến nhà bà.

Đến nơi, do bà N. đi vắng nên Quang nhờ con gái của bà là Huỳnh Lê Cẩm Uyên (SN 1993) nhắn lại có Quang đến tìm gặp.

Do không thích Quang nên Uyên đã nói: “Ông không thấy xấu hổ hay sao mà đến gặp mẹ tôi hoài vậy?”.

Tức giận, Quang đã đánh và bóp cổ Uyên, rồi dùng thắt lưng siết cổ đến ngất xỉu. Thấy Uyên vẫn còn thoi thóp, Quang kéo cô gái vào nhà vệ sinh, đổ sửa tắm vào miệng rồi đun nước sôi chế lên người chị Uyên.

Khi Quang đang thực hiện hành vi mất nhân tính thì bạn trai Uyên đến kêu cửa, Quang ra nói Uyên không có ở nhà. Thấy nghi ngờ, bạn trai Uyên đòi gọi báo công an thì Quang mở cổng bỏ chạy rồi đến công an đầu thú vào ngày hôm sau.

Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự