Tử hình cảnh sát bắn chết thai phụ

Ngày 17/02/2014 21:11 PM (GMT+7)

Một cảnh sát Trung Quốc bị kết án tử hình hôm 17/2 vì đã bắn chết một phụ nữ đang mang thai cùng chồng hồi năm ngoái.

Tòa án nhân dân trung cấp Quý Cảng ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây - Trung Quốc đã tuyên tử hình cảnh sát Hu Ping, 33 tuổi, về tội cố ý giết người.

Tử hình cảnh sát bắn chết thai phụ - 1

Chồng của cô gái mang thai bị cảnh sát bắn chết

Bị cáo này cũng phải bồi thường 73.324 nhân dân tệ (12.090 USD) cho gia đình của nạn nhân.Điều tra của văn phòng công tố địa phương cho thấy Hu Ping bắn chết 2 vợ chồng nạn nhân trong lúc say rượu vì không được phục vụ món trà sữa yêu thích vào ngày 28/10/2013.

Trước khi bị giết, họ đang làm chủ một nhà hàng bán phở trong khu vực.Sau vụ nổ súng, người vợ đang mang thai thiệt mạng, còn chồng nạn nhân chỉ bị thương nhẹ ở vai.Vụ việc chấn động này tạo nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng. Nhiều người kêu gọi cảnh sát điều tra để trừng trị thích đáng thủ phạm. Tòa án cũng phải xét xử công khai vụ án nhằm đảm bảo tính minh bạch. 

Theo P. Nghĩa (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan