Vạch mặt sự côn đồ của Trung Quốc trên Biển Đông

Ngày 07/06/2014 08:05 AM (GMT+7)

Chủ đích đâm va bằng những cú đâm chí mạng vào tàu Việt Nam, sẵn sàng dùng vòi rồng, dùng nhiều tàu đuổi một tàu... Đó là bộ mặt thật của Trung Quốc tại vùng biển Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981.

Những ngày tác nghiệp trên Vùng biển thuộc Vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam mà Trung Quốc ngạo ngược hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, PV của Infonet đã được tận mắt chứng kiến sự hung hãn của tàu Trung Quốc tại đây. 

Khác xa với những mỹ từ mà Trung Quốc tuyên bố như “trỗi dậy hòa bình”, các tàu Trung Quốc có mặt tại vùng biển xâm phạm từ tàu Hải cảnh, Hải giám, tàu kéo và tàu cá bọc sắt đều hung hăng, ứng xử côn đồ với các tàu cá, tàu chấp pháp của Việt Nam. 

Xin cung cấp thêm một số hình ảnh bằng chứng về sự hung hãn, côn đồ, ngạo ngược của tàu Trung Quốc trong thời gian từ ngày 23/5 đến ngày 1/6, vừa qua.

Vạch mặt sự côn đồ của Trung Quốc trên Biển Đông - 1

Ngày 1.6, tàu Hải cảnh 46105 của Trung Quốc cố tình đâm va với vận tốc lớn vào tàu CSB 2016 làm thủng 4 lỗ trên tàu Việt Nam

Vạch mặt sự côn đồ của Trung Quốc trên Biển Đông - 2

Ngày 23.5, tàu Hải cảnh 44101 của Trung Quốc xoay mũi tăng tốc đâm với tốc độ cao vào tàu CSB 2016. Mặc dù đã cố vòng tránh nhưng cú đâm đã làm móp đuôi tàu.

Vạch mặt sự côn đồ của Trung Quốc trên Biển Đông - 3

Tàu đầu kéo 263 của Trung Quốc uy hiếp tàu CSB 2016, tàu 2016 đã vòng tránh kịp thời.

Vạch mặt sự côn đồ của Trung Quốc trên Biển Đông - 4

Tàu Hải cảnh 46105 của Trung Quốc vừa dùng loa dọa nạt "dùng mọi biện pháp bác bỏ" vừa dùng vòi rồng phun vào ống khói tàu CSB 2016

Vạch mặt sự côn đồ của Trung Quốc trên Biển Đông - 5

Tàu Hải cảnh 31 của Trung Quốc đã hung hãn dùng vòi rồng phun nhằm làm hư hại thiết bị tấn công tàu kiểm ngư của Việt Nam

Vạch mặt sự côn đồ của Trung Quốc trên Biển Đông - 6

Tàu kéo Trung Quốc cũng trang bị vòi rồng đang uy hiếp và tấn công tàu Kiểm ngư KN 635 của Việt Nam

Vạch mặt sự côn đồ của Trung Quốc trên Biển Đông - 7

Máy bay CMS B-3843 quần thảo điên cuồng trên đầu các tàu của Việt Nam. Đây là cách đe dọa dùng quân sự để uy hiếp các lực lượng chấp pháp Việt Nam đang làm nhiệm vụ.Vạch mặt sự côn đồ của Trung Quốc trên Biển Đông - 8

Tàu Hải cảnh 3210 hung hãn phụt vòi rồng vào tàu Kiểm ngư của Việt Nam nhưng ngược gió lại bị "tự vả vào mặt"

Theo Hồng Chuyên (Infonet.vn)
Nguồn:

Tin liên quan