Vào rừng mưu sinh, 2 chị em ruột chết đuối thương tâm

Ngày 06/05/2015 09:17 AM (GMT+7)

Vào rừng chặt cây rành rành về làm chổi bán, bà Nguyễn Thị Mão và bà Nguyễn Thị Hợi, 2 chị em ruột ở huyện miền núi tỉnh Hà Tĩnh, chết đuối thương tâm trên sông Ngàn Sâu.

Vào ngày 4-5, hai chị em ruột là bà Nguyễn Thị Mão (SN 1951) và bà Nguyễn Thị Hợi (SN 1963), đều trú tại xóm 2, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), rủ nhau vào rừng chặt cây trện (còn gọi là cây rành rành, tràm chổi) về làm chổi quét. Đến tối vẫn không thấy bà Mão và bà Hợi về, nguời thân và hàng xóm đã tổ chức đi tìm.

Đến 22 giờ cùng ngày, mọi người phát hiện thi thể bà Mão trên khu vực sông Ngàn Sâu chảy qua địa phận xóm 2, xã Hương Lâm. Tiếp tục tìm kiếm đến khoảng 6 giờ sáng ngày 5-5, mọi người phát hiện thi thể bà Hợi dưới sông Ngàn Sâu.

Được biết, hoàn cảnh gia đình hai chị em nhà bà Mão hết sức khó khăn, do không có việc làm nên hàng ngày hai bà rủ nhau vào rừng chặt cây rành rành về làm chổi bán thì bị chết đuối.

Ngày 5-5, người thân đã làm thủ tục mai táng cho hai chị em theo phong tục địa phương.

Theo H.Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot