Việt Nam có hơn 80% gia đình đạt chuẩn “gia đình văn hóa”

Ngày 11/03/2015 20:21 PM (GMT+7)

Cả nước có hơn 24 triệu hộ gia đình thì hơn 18,2 triệu gia đình đạt chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa” và 75,5 nghìn khu dân cư đạt chuẩn danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” sáng nay (11/3), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (Trưởng Ban) cho biết hiện cả nước có hơn 18,2 triệu gia đình đạt chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa” (đạt tỷ lệ 83,84%), có 75,5 nghìn khu dân cư đạt chuẩn danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” (đạt tỷ lệ 67,54%).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, xây dựng “Gia đình văn hóa” được coi là phong trào trọng tâm, cốt lõi - xương sống của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Phó Thủ tướng cho rằng, các “Gia đình văn hóa” là tấm gương khẳng định sự tiến bộ no ấm, bình đẳng. Gia đình văn hóa thực sự là tổ ấm cho các thành viên, môi trường văn hóa lành mạnh góp phần giáo dục nhân cách cá nhân.

Cũng theo Phó Thủ tướng, các phong trào “Người tốt, việc tốt”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Làng, Thôn, Ấp, Bản văn hóa, Tổ dân phố văn hóa” kết hợp với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người dân.

Việt Nam có hơn 80% gia đình đạt chuẩn “gia đình văn hóa” - 1

Cả nước có hơn 24 triệu hộ gia đình thì hơn 18,2 triệu gia đình đạt chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”

Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng cho rằng phong trào tuy phát triển rộng nhưng còn hạn chế về chiều sâu; lực lượng tham gia còn bị phân tán, nội dung hoạt động chồng chéo. Nhiều tiêu chí về đời sống văn hóa tại các địa phương chưa cụ thể, thực tế.

Một số tiêu chí phấn đấu danh hiệu phong trào ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long còn thấp, có biểu hiện chạy theo thành tích, số lượng.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng cho biết mặc dù đã có văn bản chỉ đạo về xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp đầy đủ nhưng thực hiện lại không chuẩn. Nhiều nhà văn hóa dành cho công nhân ở các khu công nghiệp, hoặc tại các địa phương không đảm bảo điều kiện hoạt động, hoặc sử dụng sai mục đích.

Nhiều ý kiến cuộc họp thống nhất quan điểm cần thực hiện cụ thể các tiêu chí văn hóa; đảm bảo điều kiện, nội dung hoạt động cho thiết chế văn hóa cơ sở (nhà văn hóa, sinh hoạt văn hóa cộng đồng…).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Ban Chỉ đạo nghiên cứu những tiêu chí trọng tâm để đánh giá phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để đưa vào các văn bản chỉ đạo. Ngoài ra, sẽ phải có những chủ đề cụ thể về xây dựng đời sống văn hóa cho từng năm.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng, các cơ quan cần xây dựng văn hóa ứng xử gắn với cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức ở cả trong lẫn ngoài công sở.

Cảnh Kiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan