Việt Nam sắp phóng vệ tinh 1.500 tỷ đồng

Ngày 05/03/2013 08:05 AM (GMT+7)

Theo Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Vũ trụ (Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam), ngày 8/3/2013, vệ tinh sẽ được đưa đến bãi phóng Kourou ở Guyana (Pháp).

Theo TS Bùi Trọng Tuyên, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Vũ trụ (Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam), VNREDSAT - 1A, vệ tinh viễn thám trị giá 72 triệu USD (tương đương 1.500 tỷ đồng) của Việt Nam, dự kiến được phóng lên vũ trụ vào trong khoảng từ ngày 18 đến 20/4.

Theo ông Tuyên, ngày 8/3/2013, vệ tinh sẽ được đưa đến bãi phóng Kourou ở Guyana (Pháp). Dưới mặt đất, ba trung tâm điều hành, tiếp nhận và xử lý ảnh của vệ tinh đã sẵn sàng hoạt động gồm: Trung tâm Điều hành của Viện Hàn lâm KH&CN, Trung tâm Thu phát Tín hiệu Điều khiển Vệ tinh đặt tại khu công nghệ cao Hòa Lạc và Trạm Thu ảnh Vệ tinh của Bộ TN & MT.

“Như vậy, mọi thứ đều đã sẵn sàng cho việc phóng VNREDSAT-1A lên vũ trụ”, ông Tuyên nói.

Theo Nguyễn Hoài (Tiền Phong)
Nguồn:

Tin liên quan