VN đoạt giải cao tại Olympic Vật lí châu Á 2015

Ngày 09/05/2015 17:42 PM (GMT+7)

Trong đó, 2 học sinh đoạt HCV là em Vũ Thanh Trung Nam (lớp 12, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Khánh (lớp 12, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Chiều nay (9/5), Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin chính thức về kết quả dự thi Olympic Vật lí Châu Á năm 2015 của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Theo đó, cả 8/8 thí sinh đoạt giải, gồm 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng và 2 Bằng khen (giải Khuyến khích).

VN đoạt giải cao tại Olympic Vật lí châu Á 2015 - 1

Đoàn Việt Nam tham dự  Olympic Vật lý châu Á 2014 tại Singapore. (Ảnh: Giáo dục thời đại)

Danh sách cụ thể như sau:

Hai học sinh đoạt HCV là Vũ Thanh Trung Nam, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội và Nguyễn Ngọc Khánh, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An.

Ba học sinh đoạt HCB là Nguyễn Công Thành, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng; Đinh Thị Hương Thảo, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định và Nguyễn Quang Nam, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.

Huy chương đồng thuộc về Lê Xuân Phúc, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Em Phạm Ngọc Dũng, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam Hà Nội và Trần Quang Huy, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái nhận bằng khen.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức lễ đón đoàn và trao thưởng cho học sinh đoạt giải tại Sân bay quốc tế Nội Bài vào hồi 18h ngày 11/5.

Cuộc thi Olympic Vật lí châu Á năm 2015 được tổ chức tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 8 học sinh dự thi từ ngày 3/5.

Tào Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Olympic Toán