Vợ chồng bị hành hung, con 8 tháng rơi xuống đất

Ngày 25/06/2014 10:31 AM (GMT+7)

Đi ăn đêm ở quán bún bò, cả gia đình thực khách bị chủ quán cà phê Chồn kế bên hành hung khiến cháu bé 8 tuổi bị rơi xuống đất phải vào bệnh viện Nhi cấp cứu.

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 24/6, trước cửa quán cà phê Chồn tại số 123 Láng Hạ (phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) xảy ra một vụ hành hung vô cùng nghiêm trọng khi anh Phùng Việt A cùng vợ và con gái 8 tháng tuổi đi ăn ở quán bún bò ở gần quán cà phê Chồn.

Vợ chồng bị hành hung, con 8 tháng rơi xuống đất - 1

Chủ quán cà phê Chồn vô cớ hành hung, đánh người

Sau khi ăn xong, anh Phùng Việt A cùng vợ con đi ra ngoài để lấy xe đi về thì bất ngờ xuất hiện một người đàn ông mặt đỏ, mùi cồn nồng nặc đi tới chửi bới. Thấy không liên quan đến mình, anh Phùng Việt A vẫn bình thản dắt xe máy ra ngoài. Ngay lập tức, người đàn ông này lao vào đánh vợ con anh khiến bé gái bị rơi xuống đất.

Thấy vợ con bị đánh, anh Phùng Việt A chạy ra ngăn thì bất ngờ bị một người đàn ông khác chạy tới khoá tay và đấm đá túi bụi. Trong lúc lộn xộn, vợ anh Phùng Việt A đã nhanh chóng bế bé gái đi taxi rời khỏi hiện trường và đưa đến viện Nhi cấp cứu.

Lúc này nhiều người dân đã đến can ngăn, vì vậy anh Phùng Việt A mới được giải cứu.

Ngay lập tức anh Phùng Việt A. đã tới công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa để trình báo sự việc.

Qúa trình xác minh ban đầu, lực lượng công an đã xác định người hành hung gia đình anh Phùng Việt A là Tạ Đình Thái (36 tuổi), Thái chính là chủ quán cà phê Chồn.

Thời điểm bị đưa lên công an phường, Thái vẫn trong tình trạng say rượu.

Theo nguồn tin ở địa phương cho biết, Thái thường xuyên say rượu, gây sự đánh nhau. Một nhân viên của quán bún bò đã từng bị Thái hành hung.

Công an phường Láng Hạ đã tiến hành lấy lời khai của Tạ Đình Thái và xác minh làm rõ người tham gia cùng Thái hành hung gia đình anh Phùng Việt A.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot