Vụ sập giàn giáo: Chủ đầu tư xin lỗi gia đình các nạn nhân

Ngày 27/03/2015 17:29 PM (GMT+7)

10h sáng 27/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành tổ chức họp báo về vụ sập giàn giáo tại dự án công trường Formosa khiến 13 người tử vong, 28 công nhân khác bị thương.

Theo bản báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, lúc 19h50 ngày 25/3, tại khu vực thi công giếng chìm (cầu cảng số 7) của Công ty Samsung (nhà thầu thi công của Công ty Formosa) đã xảy ra sự cố sập giàn giáo thi công.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp vào hiện trường chỉ đạo giải quyết sự việc.

Đến 10h ngày 26/3, lãnh đạo tỉnh đã họp các bên để đưa ra các biện pháp hiệu quả, giúp công tác cứu chữa, vận chuyển các nạn nhân đến các bệnh viện, với phương châm tính mạng con người là quan trọng nhất.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết đã xác định có 41 nạn nhân thương vong, hầu hết là người Việt Nam. Trong đó có 13 chết, cơ quan chức năng đã tiến hành làm các thủ tục đúng pháp luật và bàn giao thi thể cho người nhà, 28 người khác bị thương đang được các bên liên quan quan tâm.

Vụ sập giàn giáo: Chủ đầu tư xin lỗi gia đình các nạn nhân - 1

Toàn cảnh vụ họp báo

Đây là công trình do nhà thầu Samsung thi công,  đơn vị Nibelc là nhà thầu phụ, chủ đầu tư là Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên yêu cầu giải thích nguyên nhân của vụ tai nạn nhưng phía đại diện Formosa và công ty Sam Sung C&T, cùng các ngành liên quan đều có chung một quan điểm là đang tiến hành điều tra nên chưa có kết luận của nguyên nhân vụ sập giàn giáo nghiêm trọng trên.

Vụ sập giàn giáo: Chủ đầu tư xin lỗi gia đình các nạn nhân - 2

Chủ đầu tư xin lỗi gia đình các nạn nhân (Ảnh Pháp luật TPHCM)

Chiều tối ngày 26.3, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và Đoàn công tác đã trực tiếp vào hiện chỉ đạo UBND tỉnh, các nhà thầu, công ty tiến hành nhanh chóng các biện pháp hỗ trợ kịp thời cho các nạn nhân, đông thời điều tra rõ rang mọi sự việc, có báo cáo nhanh cho chính phủ về vụ việc...

Ông Nguyễn Văn An, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập nhanh tổ điều tra, để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời bảo vệ hiện trường. 

Chúng tôi đang tiến hành điều tra theo quy định pháp luật, cũng cố những chứng cứ theo nguyên tắc điều tra. 

Hiện chưa xác định được dấu hiệu hình sự, nếu trong quá trình điều tra phía Công an chúng tôi phát hiện có dấu hiệu sai phạm trong an toàn lao động thì chúng tôi sẽ tiến hành khởi tố vụ án".

Kết thúc buổi làm việc, nhà thầu chính Sam Sung C&T, vẫn chưa trả lời hết, rõ các câu hỏi có liên quan đến vấn đề “ có một số công nhân nói rằng, họ thấy rung chuyển, rồi báo cho nhà thầu, thế mà có người Hàn Quốc đến nói là cứ tiếp tục làm đi".

Hiện công tác điều tra vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành.

DANH SÁCH BỆNH NHÂN TỬ VONG

1    Bùi Văn Hoàn    1967    Huyện Hà Trung, Thanh Hóa

2    Nguyễn Văn Chiến    1987    Xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình

3    Nguyễn Văn Dũng    1982    Xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình

4    Nguyễn Văn Bảo    1983    Xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình

5    Nguyễn Văn Khang    1973    P. Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

6    Lâm Hữu Chính    1978    Huyện Diễn Châu, Nghệ An

7    Trương Đình Tuấn    1967    Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

8    Nguyễn Xuân Hùng    1986    Huyện Diễn Châu, Nghệ An

9    Phạm Công Sơn    1981    Huyện Yên Thành, Nghệ An

10    Trần Anh Hoàn    1987    Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

11    Nguyễn Văn Lịch    1987    Xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình

12    Dương Văn Bảo    1987    Xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

13    Trần Công Minh    1995    Xã Quảng Tiên, TX Ba Đồn, Quảng Bình

Tiến Dũng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sập giàn giáo