Vùng núi Bắc Bộ xuất hiện sương giáng

Ngày 09/08/2015 09:42 AM (GMT+7)

Đây hiện tượng thời tiết bất thường rất nhiều năm trở lại đây mới lại xảy ra ở các tỉnh miền Bắc nước ta.

Đêm qua (8.8), do ảnh hưởng của trường phân kỳ gió trên cao, ban đêm bầu trời miền Bắc từ ít đến quang mây, dẫn đến bức xạ nhiệt mặt đất vào ban đêm lớn khiến lớp không khí sát đất bị lạnh đi nhanh chóng, hơi nước trong không khí ngưng tụ lại tạo thành những giọt nước nhỏ bám trên cành cây, ngọn cỏ tạo thành sương giáng. Một hiện tượng thời tiết bất thường rất nhiều năm trở lại đây mới lại xảy ra ở các tỉnh miền Bắc nước ta.

Sáng sớm nay (9.8), nhiều trạm khí tượng vùng núi như: Sìn Hồ, Than Uyên, Tam Đường (Lai Châu), Bắc Hà (Lào Cai), TP. Sơn La (Sơn La), TP.Yên Bái (Yên Bái), TP.Lạng Sơn (Lạng Sơn), Ngân Sơn (Bắc Cạn), Móng Cái (Quảng Ninh) đều ghi nhận được hiện tượng sương giáng.

Một số hình ảnh về sương giáng tại Bắc Hà (Lào Cai) vào sáng sớm ngày 9.8:

Vùng núi Bắc Bộ xuất hiện sương giáng - 1

Vùng núi Bắc Bộ xuất hiện sương giáng - 2

Vùng núi Bắc Bộ xuất hiện sương giáng - 3

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, hôm qua (8.8), do ảnh hưởng của rìa xa phía tây cơn bão Soudelor, kết hợp với tác động của trường phân kỳ gió trên cao khiến nắng nóng quay trở lại khu tây bắc Bắc Bộ, các tỉnh vùng núi trung du Bắc Bộ, vùng đồng bằng, trong đó có cả thủ đô Hà Nội.

Lúc 19 giờ ngày 8.8, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng phổ biến từ 35-36 độ C. Một số nơi cao trên 36 độ C như:  Pháo đài Láng, TX.Sơn Tây (Hà Nội) và Mường Tè (Lai Châu) đều nắng nóng 36,2 độ C; TP.Hòa Bình (Hòa Bình) 36,7 độ C; Bắc Quang (Hà Giang) 36,8 độ C…, Chợ Rã (Bắc Cạn) nóng nhất 37 độ C. Đây là đợt nắng nóng khá dị thường tấn công miền Bắc trong tháng 8 năm nay, mặc dù hiện Bắc Bộ đã bước vào tiết Lập Thu.

Vùng núi Bắc Bộ xuất hiện sương giáng - 4

Nắng nóng quay trở lại miền Bắc. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết trên cả nước ngày và đêm 9.8:

Phía tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày trời nắng, riêng khu tây bắc nắng nóng. Đêm không mưa; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-35 độ C, khu tây bắc 35-37 độ C. Vùng núi trong khoảng 28-30 độ C, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Vùng núi se lạnh 20-22 độ C, Sa Pa (Lào Cai) rét nhẹ 16-18 độ C.

Phía đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, vùng núi và trung du, vùng đồng bằng nắng nóng. Đêm không mưa; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33-35 độ C, nơi nắng nóng 35-37 độ C, có địa phương cao trên 37 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, vùng núi 22-24 độ C, núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) trong khoảng 21-23 độ C.

Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía bắc ít mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Phía nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32-35 độ C, nơi nắng nóng lên tới 35-37 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày trời nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Chiều tối và đêm chuyển nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh; gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28-31 độ C, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Cần đề phòng gió giật mạnh, lốc tố trong cơn giông; gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Theo Thái Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan