Xe tải đâm xe cẩu, bé 6 tuổi đứa lìa chân phải

Ngày 22/03/2014 20:21 PM (GMT+7)

Được cha đón về nhà trên xe tải, một học sinh lớp 1 bị đứt lìa bàn chân phải khi tai nạn giao thông xảy ra.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h ngày 22/3 trên Quốc lộ 1A (đoạn qua khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, anh Trần Văn Búng (33 tuổi, quê Long An) điều khiển xe tải chở hành tỏi ghé ngang trường đón con là em Trần Minh Huy (6 tuổi, học sinh lớp 1) đi học về.

Xe lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ quận 12 về Thủ Đức, khi đi ngang qua địa bàn khu phố 1 (phường An Phú Đông, quận 12) thì đâm cực mạnh vào xe tải cẩu do tài xế Trần Quốc Việt (26 tuổi, quê Bạc Liêu) đang dừng trên làn đường ô tô.

Lực tông mạnh, xe tải của anh Búng đẩy xe tải cẩu lao về phía trước một đoạn hơn 15m. Chiếc xe tải của anh Búng bị biến dạng phần đầu, một phần cabin và thùng xe bị rách toạc.

Xe tải đâm xe cẩu, bé 6 tuổi đứa lìa chân phải - 1

 Hiện trường vụ tai nạn xe tải anh Búng đâm vào đuôi xe tải cẩu khiến hai cha con anh nguy kịch, em Huy bị đứt lìa bàn chân phải

Do lực tông mạnh nên hai cha con anh Búng bất tỉnh trên xe.

Sau tai nạn, nhiều người dân sống gần đây nhanh chóng phá cửa cabin đưa hai cha con anh Búng ra ngoài thì phát hiện bàn chân phải của em Huy bị cắt đứt lìa.

 Sau một hồi tìm kiếm người dân thấy bàn chân bị đứt của em nằm kẹt trong cabin xe nên nhanh chóng bỏ vào bịch ni lông ngâm đá và tức tốc chuyển Huy và cha đi cấp cứu. Riêng tài xế Việt chỉ bị thương nhẹ.

Đến gần 13h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải quyết xong, cả hai phương tiện được chuyển đi nơi khác.

Theo Dương Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan