Xem công nhân làm việc, cháu bé 5 tuổi bị cột bê tông đè dập chân

Ngày 02/08/2016 14:25 PM (GMT+7)

Nạn nhân là cháu Nguyễn Đức Trần Sang (5 tuổi, trú thôn Xuân Hòa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng công an xã Thạch Bằng cho biết, sự việc xảy ra vào lúc 7h ngày 2/8.

Vào thời điểm trên, một nhóm công nhân đang di dời cột dây cáp của hãng viễn thông VNPT ra khỏi khu vực một nhà dân. Cháu Sang (con của anh Nguyễn Đức Quế và chị Trần Thị Hường, ở thôn Xuân Hòa, xã Thạch Bằng) đứng gần đó để xem thì bất ngờ bị cột bê tông đổ xuống đè dập cẳng chân trái.

Xem công nhân làm việc, cháu bé 5 tuổi bị cột bê tông đè dập chân - 1

Hiện trường xảy ra tai nạn.

Một người dân ở cạnh hiện trường vụ việc cho biết, cháu Sang đang đứng xem công nhân làm việc thì cột bê tông đổ xuống ngay chỗ cháu đứng, do bất ngờ nên cháu không kịp chạy tránh, cột bê tông đã đè trực tiếp lên chân cháu.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, gia đình cháu Sang và nhân viên của hãng viễn thông VNPT đã nhanh chóng đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, nhưng do vết thương quá phức tạp nên sau khi cấp cứu tại đây, cháu Sang được chuyển ra Hà Nội để cứu chữa theo yêu cầu của gia đình.

Một vị đại diện VNPT chi nhánh huyện Lộc Hà cho biết, đơn vị này đang phối hợp với gia đình nạn nhân để khắc phục sự cố tai nạn trên.

Quang Cường
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự