Xông vào cướp tiệm vàng chớp nhoáng

Ngày 06/06/2014 15:45 PM (GMT+7)

Sau khi theo dõi thấy tiệm vàng chỉ có một cụ bà trông coi, hung thủ bất ngờ ném đá làm vỡ tủ kính trưng bày rồi xông vào vơ vét hàng chục dây chuyền vàng bỏ chạy. Vụ cướp tiệm vàng diễn ra chớp nhoáng khiến chủ tiệm mất gần 450 triệu đồng.

Trưa 6-6, Thượng tá Lê Đức Minh, Phó trưởng Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, cho biết đang phối hợp với Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội PC 45 Công an tỉnh Bình Định tiếp tục truy tìm thủ phạm vụ cướp tiệm vàng Đồng Tín (phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn) do ông Trương Văn Được (45 tuổi) làm chủ.

Xông vào cướp tiệm vàng chớp nhoáng - 1

Lợi dụng lúc chỉ có cụ bà trông tiệm vàng, tên cướp ra tay cướp hàng chục dây chuyền vàng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 20 ngày 5-6, một thanh niên nhỏ con khoảng 20 tuổi, mặc áo khoác màu đen, đi xe Air Blade không biển số dừng trước tiệm vàng Đồng Tín. Ngay sau khi xuống xe, hung thủ bất ngờ lấy cục đá lớn mang theo trong người ném vào tủ kính trưng bày vàng. Khi tủ kính vỡ, hung thủ lập tức lao vào gom dây chuyền vàng. Phát hiện vụ việc, mẹ ông Được là cụ Nguyễn Thị Hoa (76 tuổi) tri hô thì tên cướp leo lên xe nổ máy chạy thẳng hướng vào TP Quy Nhơn.

Xông vào cướp tiệm vàng chớp nhoáng - 2

Hiện trường vụ cướp

Theo ông Được, số tài sản dây chuyền vàng bị tên cướp lấy đi gồm 7 lượng vàng 24K và 3 lượng vàng 18K, trị giá gần 450 triệu đồng. Thời điểm xảy ra vụ cướp chỉ có một mình cụ Hoa trông coi tiệm vàng.

Qua quan sát, tủ trưng bày của tiệm vàng Đồng Tín được làm bằng kính thường, không phải kính cường lực. Tiệm cũng không có nhân viên bảo vệ và camera quan sát. Theo Công an thị xã An Nhơn, trước khi cướp tiệm vàng, tên cướp đã có thời gian theo dõi khá kỹ tiệm vàng rồi mới hành động.

Theo A.Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cướp giật táo tợn