Xót cảnh người già, trẻ nhỏ bị phơi nắng, phơi sương

Ngày 08/06/2016 14:09 PM (GMT+7)

Ở TP HCM, có rất nhiều người già, trẻ nhỏ bị đem phơi nắng, phơi sương nhằm nhận được sự thương xót của người đi đường

Xót cảnh người già, trẻ nhỏ bị phơi nắng, phơi sương - 1

Đằng sau hình ảnh những cụ già gầy yếu ngồi lọt thỏm trong chiếc xe đẩy, phơi nắng, phơi sương suốt ngày là những người thanh niên khỏe mạnh đẩy xe, nhằm kêu gọi lòng thương của khách. Đáng lẽ, nếu thương cụ già này thì người thanh niên này nên tự một mình đi bán...

Xót cảnh người già, trẻ nhỏ bị phơi nắng, phơi sương - 2

Do bị phơi nắng, dầm mưa, còng lưng hít khói bụi để bán vé số nên cụ già luôn trong tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ

Xót cảnh người già, trẻ nhỏ bị phơi nắng, phơi sương - 3

Bà cụ này với xấp vé số trên tay dẫn theo một cháu bé khoảng 2 tuổi mưu sinh tại ngã tư Trương Định - Điện Biên Phủ

Xót cảnh người già, trẻ nhỏ bị phơi nắng, phơi sương - 4

Bà cụ và người đàn ông chống nạng đều chờ người đi đường mềm lòng, mua vé số

Xót cảnh người già, trẻ nhỏ bị phơi nắng, phơi sương - 5

Hình ảnh người bệnh phơi nắng, phơi sương ngồi ở các ngã tư đường xin tiền cứu chữa cũng nhằm "đánh" mạnh vào lòng thương của người đi đường

Xót cảnh người già, trẻ nhỏ bị phơi nắng, phơi sương - 6

Cậu bé này cùng với tấm bảng cháu bị hen suyễn được treo trước ngực lúc trước thường được người lớn đưa đến đường Võ Văn Tần để bán vé số, sau một thời gian đã chuyển qua đường Pasteur.

Xót cảnh người già, trẻ nhỏ bị phơi nắng, phơi sương - 7

Xót cảnh người già, trẻ nhỏ bị phơi nắng, phơi sương - 8

Không ít người cho rằng họ đang tự làm khổ mình để cầu xin lòng thương trong thời buổi buôn bán vé số ế ẩm.

Xót cảnh người già, trẻ nhỏ bị phơi nắng, phơi sương - 9

Những người phụ nữ này ôm theo những đứa bé còn rất nhỏ để có thể dễ dàng có được sự thương xót của người khác

Xót cảnh người già, trẻ nhỏ bị phơi nắng, phơi sương - 10

Họ đang bán vé số - bán sự may mắn cho người đời nhưng họ lại tự mình làm khổ chính mình, hoặc bị lợi dụng để rơi vào đường dây chăn dắt người già, neo đơn.

Theo Hoàng Triều
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự