Thêm một quốc gia ở Tây Phi ghi nhận ca nhiễm Ebola

Ngày 24/10/2014 09:44 AM (GMT+7)

Bộ Y tế Mali xác nhận ca nhiễm Ebola đầu tiên và nước này trở thành quốc gia thứ 6 ở Tây Phi bùng phát dịch Ebola.

Hôm qua (23/10), Bộ trưởng Bộ Y tế Mali xác nhận đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm virus Ebola tại quốc gia này.

Thông báo trên truyền hình nhà nước Mali, ông Ousmane Kone, cho biết, bệnh nhân là một bé gái 2 tuổi ở thị trấn Kayes phía Tây Mali vừa trở về từ nước láng giềng Guinea, nơi bùng phát ổ dịch Ebola đầu tiên ở Tây Phi.

Bé gái được đưa tới bệnh viện hôm thứ tư 22/10 tại thị trấn miền Tây Kayes hôm 22/10, cách thủ đô Bamako 600 km. Các xét nghiệm tại đây cho thấy bé gái dương tính với virus chết người Ebola.

Thêm một quốc gia ở Tây Phi ghi nhận ca nhiễm Ebola - 1

Vắc xin phòng ngừa ebola vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm

Bé gái cùng với những người tiếp xúc gần với em đang được cách ly. Bộ y tế nước này kêu gọi bất kỳ người nào tin rằng họ có thể đã tiếp xúc với bé gái cần chủ động đến bệnh viện kiểm tra các triệu chứng Ebola. Danh tính của bệnh nhân vẫn chưa được công bố.

Người phát ngôn bộ Y tế Mali Markatche Daou cho biết bé gái hai tuổi đến Guinea với bà của mình. Cô bé đã đi qua thị trấn Kissidougou, phía nam Guinea.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 22/10 cho biết, đại dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 4.877 người, trong tổng số 9936 ca nhiễm bệnh trên toàn Tây Phi.

Hà Anh (Guardian)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch Ebola