Yên Bái: Con trai sát hại mẹ ruột dã man rồi bỏ trốn

Ngày 28/07/2017 15:54 PM (GMT+7)

Sáng ngày 28/7, Công an huyện Lục Yên đã bắt được nghi phạm Nông Văn Toản khi đang lẩn trốn trên núi Nặm Ngập.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào trưa ngày 27/7 tại tổ 12, thị trấn Yên Thế (Lục Yên, Yên Bái) khiến người dân nơi đây vô cùng bàng hoàng.

Nạn nhân được xác định là bà Hoàng Thị Hợp (SN 1952). Theo thông tin ban đầu, trên người bà Hợp có hai vết thương sâu ở cổ và tay.

Yên Bái: Con trai sát hại mẹ ruột dã man rồi bỏ trốn - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Một số người dân là hàng xóm của bà H cho biết: Vào thời điểm xảy ra vụ việc, họ có nghe tiếng hét rất lớn, gọi tên con trai bà, nhưng vì đang tầm nghỉ trưa nên không ai để ý. Một lúc sau, có người sang nhà bà Hợp thì phát hiện bà đã tử vong tại nhà riêng.

Lúc này, con trai bà Hợp là Nông Văn Toản (SN 1975) không có mặt tại nhà. Bản thân Toản có tiền sử bị bệnh tâm thần nên được xác định là kẻ tình nghi.

Yên Bái: Con trai sát hại mẹ ruột dã man rồi bỏ trốn - 2

Đối tượng Nông Văn Toản tại cơ quan điều tra.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Lục Yên đã nhanh chóng huy động lực lượng để truy tìm đối tượng này.

Đến khoảng 9h sáng ngày 28/7, Công an huyện Lục Yên đã bắt được đối tượng Nông Văn Toản khi y đang lẩn trốn trên núi Nặm Ngập, cách hiện trường vụ việc không xa.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thiên An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự