15 dấu hiệu của người hạnh phúc trong tình yêu

Ngày 26/01/2015 09:57 AM (GMT+7)

Nếu sở hữu những dấu hiệu này chứng tỏ bạn là một người đang hạnh phúc trong tình yêu.

Nếu sở hữua những dấu hiệu này chứng tỏ bạn là một người đang hạnh phúc trong tình yêu.

1. Luôn có những buổi hẹn hò thú vị

Bạn và người ấy không khó có thể tạo cho nhau những buổi tối hạnh phúc bên nhau. Các bạn rất dễ dàng lên kế hoạch cho buổi hẹn hò của mình, nó có thể là buổi gặp mặt bất chợt hoặc đã được hoạch định một cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Không khí lãng mạn, cùng những câu chuyện cười, những lời nói yêu thương khiến mỗi buổi hẹn hò của bạn lại mang một màu sắc khác. Đôi khi chỉ được gặp nhau trong chốc lát, nhưng cũng khiến bạn cảm thấy mãn nguyện.

2. Không tự trách bản thân khi người ấy buồn

Điểm mấu chốt quan trọng trước tiên để giúp bạn chiếm lĩnh được tình cảm của ai đó chính là biết tự tin, tin tưởng và coi trọng bản thân mình. Bạn đừng bao giờ đổ mọi tội lỗi hay tự oán trách chính bản thân mình khi nhìn thấy người ấy buồn phiền. Thay vì tự lên án bản thân, bạn nên cùng người đó chia sẻ và giúp họ lấy lại tinh thần. Nếu làm được như vậy, bạn chắc chắn sẽ nhận được sự trân trọng của người ấy.

3. Không cần phải thay đổi tất cả mọi thứ vì người ấy

Khi bắt đầu một mối quan hệ, bạn biết cách giữ vững lập trường và quan điểm của mình. Bạn không nên để người ấy điều khiến và biến bạn thành một con người hoàn toàn khác. Trước mỗi sở thích, đam mê của người đó, bạn có thể học cách thích nghi; nhưng nếu quá khó khăn để hòa hợp, bạn hãy chia sẻ trực tiếp với nửa kia, không nên cố ép mình đi theo một điều thực sự mình không thích. Bạn có thể thay đổi để làm hài lòng người ấy, nhưng bạn phải biết mình nên và không nên thay đổi gì để không tự đánh mất chính mình. 

4. Không khó để tìm thấy tiếng nói chung

Trường hợp bạn và người ấy hiểu rõ sở thích cũng như thói quen của nhau thì việc lựa chọn địa điểm vui chơi hay ăn uống không bao giờ làm khó các bạn. Nếu thực sự hạnh phúc với mối quan hệ này, hai người sẽ luôn tìm được tiếng nói chung và không khó gì để đưa ra một sự lựa chọn làm vừa ý cả hai.

15 dấu hiệu của người hạnh phúc trong tình yêu - 1
Nếu thực sự hạnh phúc với mối quan hệ này, hai người sẽ luôn tìm được tiếng nói chung và không khó gì để đưa ra một sự lựa chọn làm vừa ý cả hai (Ảnh minh họa)

5. Vui vẻ khi trao thứ “quý giá nhất” cho người ấy

Cả bạn và người ấy đều là những người trưởng thành và đủ lí trí để quyết định trước mọi vấn đề và có trách nhiệm với nhau trong mối quan hệ này. Nếu một ngày bạn quyết định gửi gắm thứ “quý giá nhất” cho nửa kia, bạn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó thì chứng tỏ bạn đang thực sự hài lòng với chuyện tình cảm của mình. Tuy nhiên, trước khi làm chuyện đó, bạn cần phải đủ sáng suốt và tinh anh để kiểm tra xem người đó có đáng để bạn gắn bó suốt đời hay không.

6. Vượt qua tốt mọi hiểu lầm hay xích mích

Trong chuyện tình cảm, không ai có thể đảm bảo bạn và người ấy sẽ không cãi vã hay chiến tranh lạnh với nhau, đôi khi những “trận chiến” lại khiến quan hệ hai người thêm sâu đậm hơn. Quan trọng hơn cả, khi một trong hai người mắc lỗi, bạn có thể tìm ra hướng giải quyết tốt nhất để tránh ảnh hưởng xấu đến tình cảm. Để trở thành một người hạnh phúc trong tình yêu, bạn cần phải biết khi nào nên tha thứ, khi nào nên cứng rắn trước sai lầm của người đó.

7. Nhận được sự tôn trọng của người ấy

Bạn sẽ thực sự hạnh phúc nếu chọn lựa được một người bạn đời biết tôn trọng và không ngừng thúc đẩy mọi sở thích cũng như đam mê của bạn. Không những vậy, người đó biết tôn trọng quá khứ, các mối quan hệ của bạn  mà không hề chỉ trích hay kêu than quá nhiều về điều đó.

8. Sự im lặng cũng khiến bạn cảm thấy thoải mái

Trong cả một cuộc hẹn hò, bạn và người ấy có thể không nói với nhau một lời nào trong một vài phút, nhưng điều này cũng không làm bạn cảm thấy chán nản. Yên lặng không có nghĩa hai bạn không còn chuyện gì để nói với nhau mà chỉ để thể hiện một cách yêu thương khác. Nếu thực sự hạnh phúc bên nhau, dù không nói tiếng nào, 2 người vẫn có thể cảm nhận thấy tình cảm của người kia bằng cách trao cho nhau cái nhìn yêu thương và nụ cười hạnh phúc.

15 dấu hiệu của người hạnh phúc trong tình yêu - 2
Nếu thực sự hạnh phúc bên nhau, dù không nói tiếng nào, 2 người vẫn có thể cảm nhận thấy tình cảm của người kia bằng cách trao cho nhau cái nhìn yêu thương và nụ cười hạnh phúc (Ảnh minh họa)

9. Không bao giờ cảm thấy gò bó khi ở bên cạnh người ấy

Khi yêu thực sự một ai đó, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được gặp và ở cạnh họ. Bạn không bao giờ thấy chán nản hay gò bó khi ở cạnh người đó. Mỗi lần nhận cuộc hẹn, bạn luôn thể hiện sự nhiệt tình và niềm vui trước mặt người ấy.

10. Hòa hợp với gia đình của người ấy

Khi “diện khiến” người thân của người ấy, bạn luôn cảm thấy thoải mái vì nhận được sự đón tiếp nhiệt tình. Nếu gia đình của người bạn yêu có thái độ tốt với bạn, điều đó chứng tỏ bạn đã ghi điểm với họ. 

11. Cùng nhau loại bỏ các thói quen xấu

Chỉ trích, bới móc điểm xấu của nhau là một việc làm tai hại khiến cuộc tình của bạn rơi vào bế tắc. Một khi nhận lời yêu thương ai đó, bạn cần học cách chấp nhận mọi mặt của người đó . Nếu nhận thấy tật xấu của nhau, các bạn hãy  cùng nhau tìm cách loại bỏ điều đó. Chỉ khi cùng nhau nỗ lực về một điều gì đó, bạn và người ấy sẽ nhận ra tình cảm thực sự của nhau và từ đó giúp mối quan hệ thêm gắn bó và bền chặt hơn.

15 dấu hiệu của người hạnh phúc trong tình yêu - 3
Chỉ khi cùng nhau nỗ lực về một điều gì đó, bạn và người ấy sẽ nhận ra tình cảm thực sự của nhau và từ đó giúp mối quan hệ thêm gắn bó và bền chặt hơn (Ảnh minh họa)

12. "Quan hệ" dựa trên tình cảm chứ không phải ham muốn

Những hành vi "quan hệ" thường có cơ sở là tình cảm yêu thương, thường có sự hoà hợp giữa hai người. Hai người đến với nhau bằng sự nhớ thương những rung động chân thành. Yêu tố quan hệ nam nữ nảy sinh là kết quả của những cảm xúc yêu thương say đắm, vừa là sự  trao tặng, vừa là sự đón nhận với tất cả sự trân trọng yêu mến. Do đó, những rung cảm tình ái  ở hai người thường rất hoà hợp và tương ứng, mang tính chất cao đẹp, thiêng liêng, tạo nên những kỷ niệm tuyệt vời của tình yêu ở mỗi người.

13. Luôn bình đẳng và công bằng trong mọi chuyện

Trong một cuộc hèn hò, các bạn đừng cố tranh giành nhau xem ai là người trả tiền, hãy cố gắng cân bằng vấn đề này với nhau. Nếu  buổi hẹn này bạn là người mời thì hãy để người ấy làm chủ trong lần hẹn tới. Tương tự, trong các vấn đề khác, nếu hai người thực sự biết chia sẻ lẫn nhau thì chắc chắc sẽ hạnh phúc.

14. Không ghen tị với các cặp đôi khác

Nếu bạn đang hạnh phúc trong tình yêu thì bạn sẽ không bao giờ cảm thấy ghen tị trước tình cảm của các cặp đôi khác. Bạn đừng bao giờ mất thời gian  ngồi soi mói hay so sánh  với  cặp đôi khác, đừng thấy họ được đi du lịch khắp nơi  mà bạn tìm mọi cách bắt người ấy  thực hiện điều đó cho bạn.  Bạn nên cùng người ấy tạo ra những kỉ niệm đẹp  theo đúng sở thích và điều kiện của mình, đừng nhìn người khác mà áp đặt lên mình, điều đó chỉ làm cho mối quan hệ của bạn đi theo một chiều hướng không tốt.

15. Một cuộc hẹn hò đơn giản cũng đủ làm bạn vui vẻ

Có thể bạn không có điều kiện để hẹn hò  ở  những nơi xa hoa ,  lãng mạn dưới ánh nến và ly rượu vang nhưng bạn vẫn cảm thấy vui vẻ vì  trong tình yêu, nếu bạn thực sự yêu thương một ai đó thì cho dù ở bất cứ bối cảnh nào, chỉ cần được ở cạnh người đó  cũng đủ khiến bạn hạnh phúc 

Thanh Loan (elitedaily)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạn hiểu gì về tình yêu