44% nam giới Việt Nam uống bia rượu theo kiểu "lấy chết"

Ngày 22/09/2016 08:49 AM (GMT+7)

Đây là thông tin từ chuyến công tác tại Việt Nam của đoàn Công tác liên cơ quan Liên Hiệp Quốc (UNIATF) về Phòng chống các Bệnh Không lây nhiễm.

44% nam giới Việt Nam uống bia rượu theo kiểu quot;lấy chếtquot; - 1

Ảnh minh hoạ: Internet

Theo đó, chuyến công tác tại Việt Nam của đoàn Công tác liên cơ quan Liên Hiệp Quốc (UNIATF) về Phòng chống các Bệnh Không lây nhiễm đã nhận thấy rằng các bệnh không lây nhiễm –chủ yếu là các bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư và các bệnh hô hấp mạn tính đang gia tăng nhanh chóng.

Đây hiện là nguyên nhân gây ra 73% tổng số tử vong của cả nước. Bệnh không lây nhiễm gây ra hơn 379,000 ca tử vong mỗi năm, trong đó 163,000 ca, chiếm 43%, là các ca tử vong sớm (trong độ tuổi 30-70). Hơn một phần ba tổng sốca tử vong ở Việt Nam là do các bệnh tim mạch gây ra.

Đoàn công tác nhận thấy Việt Nam là một quốc gia có sự phát triển kinh tế nhanh và công bằng trong những thập niên gần đây. Nhưng hiện nay đất nước đang đối mặt với những gánh nặng bệnh không lây nhiễm nặng nề do toàn cầu hóa, đô thị hóa và sự già hóa dân số. 

Tỷ lệ hút thuốc lá trong số nam giới mặc đù đã giảm, nhưng vẫn còn rất cao(45.3%), đặc biệt có tới 44,2% số nam giới uống rượu bia ở mức nguy hại. Thừa cân và béo phì đã tăng từ 12% lên 16% trong 5 năm qua.

Tính trung bình, dân số Việt Nam đang tiêu thụ muối cao gấp hai lần khuyến cáo của WHO. Bệnh tăng huyết áp cũng đang gia tăng nhanh chóng và hiện nay, cứ 5 người trưởng thành thì có một người tăng huyết áp.

Theo Lê Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh thường gặp