5 điều ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng bạn tuyệt đối không nên làm sau khi 'yêu'

Ngày 08/02/2017 10:49 AM (GMT+7)

Có những điều bạn thực sự không biết sau khi quan hệ tình dục nên và không nên làm gì.

Đây là lời khuyên của các chuyên gia về những điều không nên làm sau khi quan hệ vui vẻ với đối tác để không bị ảnh hưởng tới sức khỏe.

Quên đi tiểu

Bạn nên nhớ rằng, trong quá trình giao hợp, vi khuẩn có thể sẽ bị đẩy vào bàng quang và có thể gây nhiễm trùng bàng quang và các bệnh tình dục khác. Vậy nên, sau khi quan hệ, bạn nên đi tiểu để đào thải ra các vi khuẩn gây bệnh gây nhiễm trùng. Đừng bao giờ quên điều này, nó cực kì quan trọng với sức khỏe của bạn đó.

Khi đi tiểu, cũng nên lưu ý dùng giấy lau từ trước ra sau, tránh lau ngược lại để vi khuẩn từ hậu môn nhiễm sang âm đạo. vì khi quan hệ tình dục, âm đạo và âm hộ rất có thể bị trầy xước, dễ bị nhiễm trùng.

Không dùng xà phòng để rửa hay ngâm mình trong nước xà phòng sau quan hệ

Một số chị em có thói quen sau khi quan hệ thường ngâm mình trong bồn tắm đầy xà phòng rất lâu nhưng đó là điều không cần thiết. Điều này sẽ gây ra các phản ứng đối với cơ quan sinh dục và nhất là âm đạo của bạn. Bởi các hóa chất từ xà phòng sẽ xâm nhập vào cơ quan sinh dục, dẫn tới khô âm đạo. Có thể dùng dung dịch vệ sinh chuyên dụng của phụ nữ…

5 điều ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng bạn tuyệt đối không nên làm sau khi amp;#39;yêuamp;#39; - 1

Sau khi quan hệ, bạn không nên mặc lại bộ đồ lót ban nãy đã cởi ra. Tốt nhất, hãy lựa chọn một bộ mới. (Ảnh minh họa)

Không nên ngủ ngay sau cuộc vui

Các quý ông thường chìm vào giấc ngủ sau khi đã tàn cuộc yêu, điều này là sai quy tắc và rất ảnh hưởng tới sức khỏe. Nguyên nhân chính vì sau cuộc yêu, mức độ kích thích giảm đột ngột, nhịp tim chậm lại khiến mày râu buồn ngủ hơn. Nhưng phụ nữ thì hoàn toàn ngược lại, có khi hụt hẫng vì điều này.

Hãy thủ thỉ tâm tình cũng bạn đời, cùng nhau nói chuyện và thư giãn để cả hai cùng cảm thấy, cuộc yêu thật sự thú vị chứ không phải là trách nhiệm cho xong việc.

Không mặc lại đồ lót bẩn

Sau khi quan hệ, bạn không nên mặc lại bộ đồ lót ban nãy đã cởi ra. Tốt nhất, hãy lựa chọn một bộ mới. Chất liệu của quần lót nên thoáng đáng, thấm tốt, không nên mặc quá chật… Thậm chí có thể khỏa thân và mặc một chiếc váy thoáng đãng cho giấc ngủ ngon lành. 

Không uống nước lạnh hay nằm điều hòa quá mát

Sau quan hệ, cả hai mất sức, mất mồ hôi nên cảm thấy khát nước và nóng nực. Nhưng nếu bạn uống ngay một cốc nước lạnh hoặc nằm điều hòa quá mát thốc vào mặt, bạn có thể sẽ bị cảm. Vì lúc này, lỗ chân lông đang giãn ra, cơ thể đang ấm, uống nước lạnh hay nằm lạnh sẽ khiến bạn sẽ bị bệnh hơn. Hãy uống nước ấm nếu bạn khát và lau khăn ấm lên người thì sẽ hạn chế được việc mắc bệnh cảm.

TT/ dịch từ womenshealth
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sức khỏe phụ nữ