5 điều bạn không bao giờ nên làm trước khi quan hệ

Ngày 08/11/2016 20:09 PM (GMT+7)

Thực phẩm cay có thể ảnh hưởng đến mùi của “vùng kín”. Ngoài ra, những thực phẩm cay còn gây đầy hơi, khiến bạn dễ gặp rắc rối trong khi làm “chuyện ấy”.

Dưới đây là những điều bạn không nên làm trước mỗi cuộc “yêu”:

Uống thuốc kháng sinh

Thuốc kháng sinh có thể làm khô màng nhầy, giúp bạn giảm ngạt mũi nhưng tương tự như vậy, nó cũng làm khô các bộ phận khác của cơ thể như “cô bé”. Nếu như bạn thực sự cảm thấy mệt mỏi và không sẵn sàng cho "chuyện ấy", hãy hoãn việc “yêu” lại, không nên uống thuốc kháng sinh khi bị ốm và quan hệ ngay sau đó vì nó chẳng mang lại điều gì thú vị, thậm chí chỉ khiến bạn đau đớn, rát hơn mà thôi.

Ăn thực phẩm cay nóng

Thực phẩm cay có thể ảnh hưởng đến mùi của “vùng kín”. Ngoài ra, những thực phẩm cay còn gây đầy hơi, khiến bạn dễ “thả bom” trong khi làm “chuyện ấy”. Điều tồi tệ hơn nữa là, trên bàn tay, miệng của bạn có thể còn vương lại những vị cay này và bạn sẽ làm cho việc tiếp xúc giữa hai người trở nên cực kì khó chịu, gây rát các vùng da, nụ hôn “bỏng cháy”…

5 điều bạn không bao giờ nên làm trước khi quan hệ - 1

Thực phẩm cay có thể ảnh hưởng đến mùi của “vùng kín”. Ngoài ra, những thực phẩm cay còn gây đầy hơi, khiến bạn dễ gặp rắc rối trong khi làm “chuyện ấy”. (Ảnh minh họa)

Uống quá nhiều rượu

Nhiều người nói rằng một chút rượu có thể làm cho họ hưng phấn hơn. Điều đó là đúng, nhưng sẽ là phản tác dụng nếu như bạn uống quá nhiều trước mỗi cuộc “yêu”.

Theo nghiên cứu của trường Đại học Misouri, Mỹ, 11% những người uống rượu trước khi quan hệ đều gặp vấn đề về cực khoái. Ngoài ra, những người uống quá nhiều rượu còn không kiểm soát được hành vi, dễ phải đối diện với những chấn thương không đáng có khi quan hệ.

Cạo vùng kín ngay trước khi “yêu”

Một số chị em có “cuộc hẹn” vào tối nay và rồi họ cảm thấy bối rối khi nhìn thấy đám cỏ “vùng kín” của mình. Họ vội vào nhà tắm để xử lí chúng cho gọn gàng. Nhưng điều này không tốt một chút nào.

5 điều bạn không bao giờ nên làm trước khi quan hệ - 2

Nhiều người nói rằng một chút rượu có thể làm cho họ hưng phấn hơn. Điều đó là đúng, nhưng sẽ là phản tác dụng nếu như bạn uống quá nhiều trước mỗi cuộc “yêu”. (Ảnh minh họa)

Cách tốt nhất là bạn nên “dọn cỏ” vùng kín ít nhất 1 đêm trước khi có sự gần gũi. Khi dùng dao cạo, bạn sẽ làm cho lớp da trên cùng bị tróc, khu vực này trở nên nhạy cảm hơn. Nó có thể gây kích ứng các nang tóc, phát ban, gập ghềnh, nổi mẩn đỏ, xước trên làn da của bạn và tăng khả năng nhiễm trùng. Khi bạn quan hệ, sẽ dễ bị lây nhiễm herper và HPV.

Vì thế, bạn nên sử dụng một dao cạo đa lưỡi, gần gũi, dễ dàng khi thực hiện. Hãy thoa kem giảm viêm, giúp làn da mềm mại. Và đặc biệt, bạn nên thực hiện điều này trước khi quan hệ khoảng 1 ngày để tránh những tổn thương không đáng có.

5 điều bạn không bao giờ nên làm trước khi quan hệ - 3

Bạn nên nhớ, không phải bất cứ thứ gì dạng lỏng cũng có thể sử dụng làm chất bôi trơn. (Ảnh minh họa)

Dùng thực phẩm làm chất bôi trơn trước khi “yêu”

Có thể đây không phải là điều phổ biến mà các cặp đôi thường làm nhưng bạn cần phải hiểu rõ điều này. Một số người thường hay sử dụng nước sốt, hoặc sô cô la dạng chảy để lên người… như một cách để gợi hứng cho “cuộc yêu”. Nghe nó thật táo bạo và nóng bỏng nhưng bạn có nghĩ về việc bạn sẽ bị nhiễm trùng nấm men sau khi quan hệ?

Bạn nên nhớ, không phải bất cứ thứ gì dạng lỏng cũng có thể sử dụng làm chất bôi trơn. Hãy sử dụng đúng sản phẩm phù hợp, tuyệt đối không tùy tiện dùng thức ăn để thay thế vì nó có thể khiến bạn phải gặp họa.  

Navy (Theo whm)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan