5 sai lầm về “chuyện ấy” tuyệt đối không nên tin

Ngày 27/11/2015 14:49 PM (GMT+7)

Không phải cứ trẻ trung thì "chuyện yêu" mới thỏa mãn, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tuổi tác và kinh nghiệm mới là thứ giúp họ thăng hoa.

Rất nhiều người quan niệm rằng, kể từ khi lập gia đình, có con cái, “chuyện ấy” sẽ trở nên thật buồn chán và tẻ nhạt, khi về già, tình dục là điều không còn xuất hiện nữa… Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ hết sức sai lầm. Dưới đây là những quan điểm “sai bét” về “chuyện ấy” mà bạn đừng nên tin là thật:

Sai lầm số 1: Tình dục không còn quan trọng trong mối quan hệ vợ chồng khi cả hai già đi

Vợ chồng sống bên nhau một thời gian dài không có nghĩa là tình dục sẽ không còn thỏa mãn hoặc không cần thiết nữa. Trong thực tế, một nghiên cứu năm 2011 với các cặp vợ chồng trên 65 tuổi cho thấy:

- 60% những cặp đôi này có quan hệ tình dục nhiều hơn 1 lần/ tháng rất hạnh phúc với những gì mình có.

- 80% nói rằng họ hoàn toàn thỏa mãn với hôn nhân của họ.

- Chỉ 40% những người không còn quan hệ tình dục cho biết họ hài lòng với việc hôn nhân không sex ở độ tuổi trung niên này.

Điều này cho thấy, với những người cao tuổi, tình dục vẫn là mối bận tâm và mang tới cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc trong hôn nhân cho họ.

5 sai lầm về “chuyện ấy” tuyệt đối không nên tin - 1

Vợ chồng sống bên nhau một thời gian dài không có nghĩa là tình dục sẽ không còn thỏa mãn hoặc không cần thiết nữa. (Ảnh minh họa)

Sai lầm số 2: Người già không có những trải nghiệm mới mẻ cho “chuyện ấy”

Tình dục không có nghĩa là giao hợp. Một cuộc khảo sát trên 3000 người lớn tuổi cho thấy

- 28 % nam giới và 36% nữ giới vui vẻ khi thực hiện những kiểu gần gũi khác biệt và táo bạo hơn

- 30% nam giới và 16% nữ giới cho biết họ vẫn “một mình”

- Sai lầm số 3: Người già không được quan hệ tình dục

- Đây là sai lầm, sai lầm, hoàn toàn ái lầm!

Tất cả mọi người đều có thể “yêu” ngay thời điểm này, cho tới năm họ 60, 70 tuổi và xa hơn thế nữa. Chỉ trong vòng 1 năm, một cuộc khảo sát trên 7000 đàn ông và phụ nữ trên 70 tuổi cho thấy:

- Hơn một nửa số nam giới và 1/3 nữ giới vẫn còn hoạt động tình dục ở độ tuổi này.

- 1/3 số người được hỏi cho biết họ thậm chí quan hệ ít nhất 2 lần/tháng (Chưa kể đến những ngày kỉ niệm trong năm)

- Phụ nữ lớn tuổi thường thọ hơn nam giới nên theo khảo sát phụ nữ lớn tuổi thường ít có khả năng “yêu” thấp hơn một chút do họ đã mất đi người bạn đời trước đó.

Sai lầm số 4: Rối loạn chức năng cương dương là điều không thể tránh khỏi

Đúng là với đàn ông, tuổi tác phần nào ảnh hưởng tới việc rối loạn chức năng cương dương nhưng nó không chỉ là một hệ lụy của việc lão hóa. Theo thống kê độ tuổi của những người bị rối loạn cương dương là

- 12% những người đàn ông dưới 60 tuổi

- 22% đàn ông từ độ tuổi 60 – 70 tuổi

- 30% đàn ông ở độ tuổi trên 70 tuổi

Bạn hoàn toàn có thể ngăn ngừa được việc rối loạn cương dương nếu thiết lập một lối sống lành mạnh như dành thời gian để tập thể dục vài ngày 1 tuần, bỏ thuốc lá. Ngoài ra, có một số bệnh cũng gây ra rối loạn chứng năng cương dương như tổn thương các dây thần kinh, mạch máu, cơ bắp, huyết áp cao, bệnh tiểu đường.

Bên cạnh đó, một số tác dụng phụ của thuốc cũng có thể gây rối loạn cương dương. Tóm lại, rối loạn cương dương hoàn toàn có thể khống chế nếu có lối sống lành mạnh, sử dụng thuốc, điều trị bệnh một cách hợp lí, khoa học.

5 sai lầm về “chuyện ấy” tuyệt đối không nên tin - 2

Thực tế, tình dục không phân biệt độ tuổi để thỏa mãn. Tình dục tốt nhất là khi cuộc sống của bạn thực sự tốt. (Ảnh minh họa)

Sai lầm số 5: Tình dục tốt nhất khi bạn còn trẻ

Thực tế, tình dục không phân biệt độ tuổi để thỏa mãn. Tình dục tốt nhất là khi cuộc sống của bạn thực sự tốt. Chúng ta đều biết rằng, tuổi trẻ mang tới sự trẻ trung, săn chắc về cơ thể và những cảm xúc mới mẻ khi hẹn hò… nhưng nó không phải là điều kiện duy nhất để thỏa mãn trong “chuyện ấy”.

Một nghiên cứu của trường đại học California San Diego với phụ nữ trung bình ở độ tuổi 67 nhận thấy rằng:

- Hơn 60% phụ nữ ở độ tuổi này hài lòng với cuộc sống tình dục của mình

- 2/3 số người khảo sát cho thấy họ có thể thường xuyên đạt cực khoái

Còn theo nghiên cứu Đại học Indiana về khả năng đạt cực khoái ở phụ nữ cho thấy:

- Phụ nữ ở độ tuổi 30 thường xuyên đạt cực khoái hơn so với phụ nữ ở độ tuổi 20

- Phụ nữ ở độ tuổi 40 - 50 thường xuyên đạt cực khoái hơn so với phụ nữ ở độ tuổi 30.

Bảo Bảo (Theo Huffing)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan