Tình dục có thể mang tới những căn bệnh vẫn gặp hàng ngày mà chính bạn cũng không ngờ

Ngày 13/12/2016 19:43 PM (GMT+7)

Chúng ta chỉ biết rằng, nếu quan hệ tình dục không an toàn có thể bị mang thai ngoài ý muốn hoặc nhiễm các bệnh tình dục như HIV, lậu, giang mai… Nhưng nếu bạn nghe thấy tên những loại bệnh này cũng được lây qua tình dục, chắc chắn bạn sẽ giật mình.

Tình dục là một điều tuyệt vời, chuyện đó ai cũng biết. Nhưng đi kèm sau đó là rất nhiều những nguy cơ mà không phải ai cũng hiểu hết.

Hầu hết, chúng ta chỉ biết rằng, nếu quan hệ tình dục không an toàn có thể bị mang thai ngoài ý muốn hoặc nhiễm các bệnh tình dục như HIV, lậu, giang mai… Nhưng nếu bạn nghe thấy tên những loại bệnh này cũng được lây qua tình dục, chắc chắn bạn sẽ giật mình:

Viêm âm đạo Trichomonas

Trichomonas nghe có vẻ lạ nhưng nó là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất. Nó được gây ra bởi sinh vật đơn bào Trichomonas vaginalis.  Theo nghiên cứu năm 2007, trung bình có từ 3 – 5.000.000  ca bệnh, con số này vượt qua cả các bệnh phổ biến như lậu, chlamydia mà người ta vẫn biết.

Tình dục có thể mang tới những căn bệnh vẫn gặp hàng ngày mà chính bạn cũng không ngờ - 1

Trichomonas nghe có vẻ lạ nhưng nó là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất. Nó được gây ra bởi sinh vật đơn bào Trichomonas vaginalis. (Ảnh minh họa)

Hầu hết những phụ nữ mắc bệnh này thường có triệu chứng ngứa âm đạo, nóng rát, tiết mùi hôi vùng kín và dịch âm đạo có màu. Đối với phụ nữ mang thai, khi mắc căn bệnh này có thể gây ra những biến chứng sức khỏe nguy hiểm nghiêm trọng như sinh non hoặc đẻ con bị còi, nhẹ cân.

Rất may, Trichomonas dễ dàng điều trị khi được phát hiện. Chỉ cần một đơn kháng sinh có thể khắc phục được căn bệnh này.

Bệnh ghẻ

Ghẻ là một trong những rối loạn về da phổ biến nhất trên thế giới, đặc biệt là ở trẻ em. Mặc dù chúng ta nghĩ nó được hình thành do môi trường xung quanh bẩn thỉu, rác rưởi… nhưng thực tế nó còn có thể bị lây truyền qua việc quan hệ tình dục ví dụ như những con ve, con ghẻ ở khu vực lông vùng kín. Nó gây ra việc ngứa ngáy, nổi mụn… và vô cùng khó chịu.

Điều này càng dễ lây qua đường tình dục khi đối tác không được sạch sẽ. Tất nhiên, căn bệnh này không quá nguy hiểm, chỉ cần các loại kem bôi là có thể khắc phục được.

Tình dục có thể mang tới những căn bệnh vẫn gặp hàng ngày mà chính bạn cũng không ngờ - 2

Ghẻ là căn bệnh càng dễ lây qua đường tình dục khi đối tác không được sạch sẽ. (Ảnh minh họa)

Cảm thương hàn

Năm 2000, các quan chức y tế từ Ohio phải đối mặt với một hiện tượng kì lạ khi căn bệnh cảm thương hàn bùng phát. Căn bệnh này do vi khuẩn Salmonella Typhi gây ra, lan rộng khắp Ohio, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ.

Mặc dù mầm bệnh của cảm thương hàn là lây qua đường thực phẩm, nguồn nước bị ôm nhiễm nhưng nó còn có một "thủ phạm" khác mà ít người biết. Có 8 trường hợp bị nghi ngờ, tất cả đều là nam giới. Họ bị mắc bệnh mà không hề liên quan đến việc ăn uống, cũng không đi du lịch ở những nơi có dịch cảm thương hàn. Chỉ khi tiếp tục nghiên cứu, họ phát hiện ra rằng nguyên nhân những người này bị mắc bệnh là do họ đã quan hệ tình dục (bằng miệng hoặc qua “cửa sau”) với người bị bệnh.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo rằng, sử dụng bao cao su không có khả năng ngăn chặn trong những trường hợp đặc biệt hiếm như vậy, do đó, nên sử dụng đập nha khoa trước khi tham gia vào việc quan hệ bằng miệng hoặc “cửa sau”, rửa tay và bộ phận sinh dục thật kĩ trước khi quan hệ.

Bệnh nhiễm kí sinh trùng

Căn bệnh này vốn dĩ được biết đến như một mối nguy hại cho thai nhi và cá bà mẹ mang thai vì hệ thống miễn dịch của những đối tượng này còn yêu.

Tình dục có thể mang tới những căn bệnh vẫn gặp hàng ngày mà chính bạn cũng không ngờ - 3

(Ảnh minh họa)

Trong năm 2014, các chuyên gia y tế suy đoán thêm rằng, các kí sinh trùng có thể lây qua đường tình dục. Trước đó, người ta thường chỉ tìm thấy chúng thông qua bụi bẩn, rau chưa rửa, phân mèo… Sau này, họ tìm thấy chúng trong tinh dịch của động vật nam, bao gồm cả con người. Điều này cũng đã được kiểm chứng thông qua những phụ nữ đã tiến hành thụ tinh nhân tạo với tinh trùng chứa kí sinh trùng này.

Zika

Zika là một căn bệnh đe dọa sức khỏe cộng đồng toàn thế giới trong nhiều tháng nay. Nó thực sự là một hiểm họa khôn lường.

Căn bệnh này đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai và dị tật bẩm sinh ở đứa trẻ, khi sinh ra sẽ dễ bị rơi vào tình trạng đầu nhỏ. Còn với người trưởng thành, loại virut có thể gây ra tình trạng thần kinh như hội chứng Guillain – Barre’.

Nhưng điều đặc biệt đáng sợ là loại virut này có thể lây truyền qua đường quan hệ tình dục từ nam giới sang phụ nữ. Người ta tìm tháy loại virut này tồn tại trong tinh trùng còn nhiều hơn là máu.

Navy (Theo MCD)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục